'Mỹ đang tìm cách nối lại quan hệ với Chính quyền Palestine'

Bộ trưởng Ngoại giao Chính quyền Palestine Riyad al-Malki cho biết Mỹ đang tìm cách nối lại quan hệ với Chính quyền Palestine để chuẩn bị cho việc công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Chính quyền Palestine Riyad al-Malki ngày 11/5 cho biết Mỹ đang tìm cách nối lại quan hệ với Chính quyền Palestine để chuẩn bị cho việc công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông.

Chính quyền Palestine đã cắt quan hệ với Chính quyền Mỹ từ tháng 12/2017 sau khi Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Chính quyền Trump được cho là sẽ công bố Kế hoạch Hòa bình vào đầu tháng 6 tới, nhưng Chính quyền Palestine đến nay đã bác bỏ vì cho rằng kế hoạch này có lợi cho Israel.

Ngoại trưởng Malki nói với tờ báo tiếng Arab Asharq Al-Awsat, có trụ sở tại London, rằng giới chức Mỹ đang cố gắng nối lại đàm phán, nhưng nhấn mạnh "các mối liên hệ vẫn hoàn toàn bị loại bỏ."

[Palestine: Mỹ đang soạn điều kiện đầu hàng thay vì kế hoạch hòa bình]

Ông Malki cũng nói rằng Washington "sẽ không tìm thấy một người Palestine nào chấp nhận Kế hoạch nếu nó không đề xuất một Nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem."

Ngoại trưởng Malki đồng thời bác bỏ bất kỳ quan điểm nào cho rằng các lợi ích kinh tế sẽ làm thay đổi quan điểm của người Palestine "vấn đề không phải là tài chính mà là nguyên tắc và quyền của người Palestine về loại bỏ sự bất công đối với họ."

Ông Malki đồng thời nhấn mạnh người Palestine đã nhận được sự ủng hộ của các nước Arab về các quan điểm này.

Ông nói: "Các nước Arab tôn trọng và đánh giá cao quan điểm của chúng tôi, và họ sẽ nêu quan điểm rõ ràng đối với Chính quyền Mỹ."

Trước đó, ngày 09/5, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc, ông Malki khẳng định: "Đây không phải là một kế hoạch hòa bình, thay vào đó là điều kiện để đầu hàng và không có bất cứ số tiền nào có thể làm chúng tôi chấp nhận kế hoạch này"./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (thứ 2, phải) thị sát khu vực sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya bị tấn công, ngày 3/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bahrain và Kuwait kích hoạt các biện pháp phòng không

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh hiện “chưa có bất kỳ thỏa thuận nào,” bởi Hezbollah từ chối chấp thuận các điều kiện đã được các bên thảo luận.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Phương tiện bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Sidon, Liban ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn

Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.

Tàu thủy di chuyển ở eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Xung đột tại Trung Đông: Nổ lớn gần eo biển Hormuz

Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực đảo Qeshm - một địa điểm chiến lược nằm ngay trong lòng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% tổng lượng dầu mỏ toàn cầu.