Mỹ để lọt nghi phạm

Mỹ để lọt nghi phạm Boston do thiếu sót về thông tin

Thiếu sót trong công tác thông tin giữa các cơ quan chính phủ có thể là nguyên nhân khiến Mỹ để lọt nghi phạm đánh bom ở Boston.
Thiếu sót trong công tác thông tin giữa các cơ quan chính phủ có thể là nguyên nhân khiến chính phủ Mỹ để lọt Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đánh bom ở Boston, khi kẻ này bay sang vùng Dagestan và Chechnya của Nga hồi năm ngoái.

Tại phiên điều trần về vấn đề nhập cư ngày 23/4, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Janet Napolitano thừa nhận hệ thống an ninh nước này "đã để lọt" Tsarnaev dù nhân vật này từng bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thẩm vấn năm 2011.

Trả lời chất vấn của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, bà Napolitano xác nhận có sự không ăn khớp về thông tin của Tsarnaev trong hệ thống an ninh, song bác bỏ cáo buộc cho rằng lỗi chính tả trên giấy tờ sân bay là nguyên nhân khiến các nhà chức trách Mỹ bỏ sót nghi phạm này.

Bộ trưởng An ninh Nội địa cho biết một dự luật cải cách thủ tục nhập cư đang được xem xét có thể giúp giảm các vụ việc như vậy thông qua việc yêu cầu phải có loại hộ chiếu để các thiết bị điện tử có thể đọc được.

[Nghi can đánh bom Boston có thể đối mặt án tử hình]

Trước đó một ngày, Thượng nghị sĩ Graham tiết lộ một quan chức cấp cao trong FBI đã thông tin cho ông rằng giới chức trách Mỹ không theo dõi được chuyến đi trên của Tsarnaev do tên của kẻ này bị sai chính tả trong hệ thống an ninh, có thể là trên vé máy bay.

Ngày 24/4, FBI và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ cũng đã có một cuộc họp kín báo cáo công tác điều tra vụ đánh bom ở Boston. Phát biểu sau buổi họp, các thượng nghị sĩ cho biết thiếu sót trong vụ việc Tsarnaev có thể do quá trình thông tin liên lạc giữa các cơ quan chính phủ có trục trặc.

Theo Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Saxby Chambliss, cuộc họp đã khiến Chính phủ Mỹ phải đặt câu hỏi về công tác thông tin liên lạc giữa lực lượng thi hành luật và các cơ quan tình báo.

Cũng trong ngày 23/4, các luật sư của vợ Tsarnaev là Katherine Russell cho hay Cathơrin đang hợp tác với nhà chức trách phụ trách việc điều tra vụ đánh bom trên.

Theo một quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Nga, các nhân viên điều tra của nước này cũng đã bay tới Nga để nói chuyện với cha mẹ hai nghi phạm  Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev, tuy nhiên thông tin cụ thể về cuộc tiếp xúc vẫn được giữ kín./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục