Mỹ để ngỏ khả năng tấn công quân sự nhằm "trừng phạt Syria"

Các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết nước này không loại trừ hành động quân sự mới nhằm vào Syria nhằm ngăn chặn các vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học.
Mỹ để ngỏ khả năng tấn công quân sự nhằm "trừng phạt Syria" ảnh 1 Cảnh tàn phá tại thị trấn Khan Sheikhun, Syria, sau vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học. (Nguồn: Getty/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 1/2, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết nước này không loại trừ hành động quân sự mới nhằm vào chính quyền Damascus trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép trong nỗ lực ngăn chặn các vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học.

Sau khi xảy ra các vụ tấn công nghi có sử dụng chất độc sarin và khí clo, trong đó có một vụ tấn công chưa được xác nhận tại khu vực quận Douma ở thủ đô Damascus, một quan chức nhấn mạnh: "Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học."

[Nga bị yêu cầu chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học tại Syria]

Trong khi đó, vị quan chức thứ hai cho hay các lựa chọn quân sự nhằm vào Damascus tương tự những lựa chọn đã được đưa ra hồi tháng 4/2017 đều được cân nhắc và "luôn khả thi."

Đề cập tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, vị quan chức này nói: "Ông ấy không loại trừ bất cứ điều gì."

Hôm 22/1, các nhà hoạt động xã hội và đội giải cứu Syria cho rằng, chính quyền nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nghi là bằng khí độc, gây ảnh hưởng tới gần 20 dân thường tại khu vực do phiến quân kiểm soát nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục