Mỹ điều thêm UAV tới hiện trường vụ rơi máy bay ở Biển Đen

Các nguồn tin khẳng định quân đội Mỹ không có ý định dừng hoàn toàn các chuyến bay của UAV ở Biển Đen cho đến khi hoàn thành quá trình đánh giá lại hoạt động của UAV trong khu vực.
Mỹ điều thêm UAV tới hiện trường vụ rơi máy bay ở Biển Đen ảnh 1Máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tham gia bay huấn luyện tại Michigan (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng CNN dẫn nguồn tin từ các quan chức giấu tên cho biết Mỹ đã điều thêm một máy bay không người lái (UAV) nữa đến hiện trường vụ rơi UAV ở Biển Đen, tiến hành đánh giá lại hoạt động của UAV trong khu vực, cân nhắc lợi ích và khả năng rủi ro liên quan đến những chuyến bay như vậy.

Các nguồn tin khẳng định quân đội Mỹ không có ý định dừng hoàn toàn các chuyến bay của UAV ở khu vực Biển Đen cho đến khi hoàn thành quá trình phân tích này. Sau sự cố UAV ở Biển Đen, Mỹ đã điều một chiếc MQ-9 Reaper khác đến khu vực rơi máy bay trước đó.

Nhiệm vụ chính là kiểm tra hiện trường vụ việc, cũng như quan sát quân đội Nga và những nỗ lực được cho là nhằm trục vớt mảnh vỡ của chiếc UAV bị rơi.

[Máy bay không người lái của Mỹ rơi trên Biển Đen không thể thu hồi]

Trong bối cảnh đó, CNN đưa tin Lầu Năm Góc dự định "phân tích tốn kém chi phí và lợi ích của những chuyến bay loại này, cân nhắc giá trị tiềm tàng của thông tin tình báo thu được từ tuyến đường nói trên trước nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga."

Theo các nguồn tin, Washington đang xem xét khả năng điều thêm một chiếc UAV nữa đến khu vực Biển Đen trong những ngày tới.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 14/3, một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ ở tình trạng tắt bộ tiếp sóng đã vi phạm biên giới của khu vực trên Biển Đen, nơi đã thiết lập chế độ tạm thời cho việc sử dụng không phận trong thời gian chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, chiếc UAV đang bay về phía Crimea. Các chiến đấu cơ của Nga đã được lệnh xuất kích để xác định đối tượng xâm nhập. Các chiến đấu cơ của Nga không tiếp xúc với chiếc MQ-9, không sử dụng vũ khí trong chuyến bay và đã quay về căn cứ an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.