Bộ trên đã phối hợp với Bộ phận điều tra An ninh nội địa (HSI) trực thuộc Cơquan thực thi luật nhập cư và hải quan cùng các cơ quan liên bang khác tịch thucác tên miền của những trang web bán hàng trực tuyến bất hợp pháp trên đúng vàongày "Không gian mạng Thứ Hai" (Cyber Monday) - ngày mua sắm trực tuyến lớn nhấttrong năm ở Mỹ.
Trong chiến dịch này, các nhân viên thực thi pháp luật liên bang đã bí mậtmua hàng loạt sản phẩm, từ áo thể thao chuyên nghiệp, thiết bị chơi golf, bộ đầuđĩa DVD, cho đến giày dép, túi xách và kính mắt nhái các thương hiệu nổi tiếngnhư NBA, Louis Vuitton hay Ugg... trên các trang web bán hàng bị tình nghi.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệcủa các website buôn bán hàng giả nhằm phục vụ lợi ích cá nhân không những gâytổn thất cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn đe dọa sự cạnh tranhkinh tế và ổn định tài chính.
Ông nhấn mạnh Bộ Tư pháp sẽ luôn quan tâm bảo vệ phúc lợi kinh tế và sự antoàn của người dân thông qua việc đẩy mạnh thực thi luật sở hữu trí tuệ.
Kể từ khi chiến dịch này được bắt đầu hồi tháng 6/2010, chính phủ liên bangMỹ đã đóng cửa tổng cộng 350 trang web. Hiện 150 tên miền mới bị tịch thu đangđược chính phủ liên bang điều tra. Khách truy cập vào các trang web này sẽ đượcthông báo các tên miền này đã bị tịch thu kèm một lời cảnh báo nêu rõ "Cố ý xâmphạm bản quyền là một tội ác liên bang"./.