Mỹ đóng cửa đại sứ quán Syria là biện pháp chuyên quyền

Bộ Ngoại giao Syria cho rằng việc Mỹ quyết định đóng cửa đại sứ quán và hai lãnh sự quán của nước này là bất hợp pháp và chuyên quyền.
Mỹ đóng cửa đại sứ quán Syria là biện pháp chuyên quyền ảnh 1Đại sứ quán Syria tại Washington, Mỹ đã bị đóng cửa. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Syria ngày 19/3 cho rằng việc Mỹ quyết định đóng cửa đại sứ quán của nước này ở Washington và hai lãnh sự quán ở các thành phố khác là bất hợp pháp và chuyên quyền.

Tuyên bố của bộ trên miêu tả quyết định của Mỹ là "biện pháp chuyên quyền," cho rằng điều này "vi phạm trắng trợn Công ước Vienna" về các quan hệ ngoại giao giữa các nước.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định trên của Mỹ là "đáng lo ngại và thất vọng."

Bộ này nhấn mạnh những hành động của Washington là nhằm "thay đổi chế độ" để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad - người được Nga bảo vệ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Mục đích thay đổi chính quyền ở Damascus làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria cũng như giúp hàng triệu người Syria đang hứng chịu cuộc xung đột vũ trang này."

Trước đó ngày 10/3, Syria đã tuyên bố sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ lãnh sự ở Mỹ. Trong khi đó, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định mặc dù các hoạt động tại đại sứ quán và lãnh sự quán của Syria ở Mỹ bị ảnh hưởng nhưng Mỹ đã không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục