Mỹ, Đức đàm phán hiệp định giữa các cơ quan tình báo

Các cơ quan tình báo và an ninh của Mỹ sẽ không tiến hành các hoạt động do thám đối với các mục tiêu thương mại và công nghiệp của Đức. 
Mỹ, Đức đàm phán hiệp định giữa các cơ quan tình báo ảnh 1Các ăngten trạm nghe lén của NSA đặt tại đồi Teufelsberg ở thủ đô Berlin, Đức. (Ảnh: Reuters)

Sau một thời gian tranh cãi gây rạn nứt quan hệ do những tin tức tiết lộ nói rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén cả điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel, Mỹ và Đức hiện đang đàm phán về một hiệp định bí mật quy định các hoạt động của các cơ quan tình báo và phản gián của hai nước nhằm tránh lặp lại các vụ bê bối tương tự trong tương lai.

Chủ đề chính trong cuộc gặp cuối tuần qua tại Washington giữa các quan chức cấp cao Đức, trong đó có người đứng đầu cơ quan tình báo (BND) và người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa (BFV), với các quan chức chính quyền Barack Obama, các cơ quan tình báo và an ninh của Mỹ là thảo luận về cách thức tổ chức lại mối quan hệ hợp tác tình báo và phản gián giữa hai nước.

Theo các nguồn tin gần gũi với các chương trình do thám của Mỹ, trong cuộc đàm phán, các quan chức Mỹ đã có một số cam kết theo đó các cơ quan tình báo và an ninh của Mỹ, trong đó có NSA, sẽ không tiến hành các hoạt động do thám đối với các mục tiêu thương mại và công nghiệp của Đức.

Một số nhà ngoại giao châu Âu ở Washington cho rằng đây là một cam kết không bình thường đối với Mỹ, một quốc gia cho mình quyền tự do tiến hành các hoạt động dưới danh nghĩa "bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia".

Các cam kết dạng này có khả năng sẽ không được đưa ra đối với các đồng minh khác, trong đó có Pháp, một quốc gia mà chính phủ vẫn kiểm soát nhiều ngành công nghiệp.

Nữ phát ngôn của Hội đồng An ninh Nhà Trắng Caitlin Hayden từ chối cung cấp những thông tin chi tiết về cuộc đàm phán bí mật trên đây, chỉ cho biết Mỹ đang cùng với các đồng minh và đối tác thảo luận về các thức phối hợp hiệu quả hơn các hoạt động tình báo.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 19/11, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Angela Merkel cho biết Đức đang tìm kiếm các cam kết "đáng tin cậy và có thể kiểm chứng được" từ phía chính quyền Mỹ nhằm bảo vệ quyền riêng tư của công dân Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.