Quốc hội Đức có phiên thảo luận đặc biệt về vụ do thám

Quốc hội Đức đã tiến hành phiên điều trần đặc biệt về vụ Cơ quan An ninh Mỹ tiến hành các hoạt động do thám trái phép trên lãnh thổ Đức.
Quốc hội Đức có phiên thảo luận đặc biệt về vụ do thám ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/11, Quốc hội Đức đã tiến hành phiên điều trần đặc biệt về vụ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ tiến hành các hoạt động do thám trái phép trên lãnh thổ Đức, trong đó có hành động nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời Thủ tướng Merkel phát biểu trước Quốc hội cho biết mối quan hệ xuyên hai bờ Đại Tây Dương cũng như cuộc đàm phán hiện nay về một thoả thuận thương mại tự do giữa Mỹ và châu Âu đang bị thử thách trước những cáo buộc gần đây liên quan hành động do thám và thu thập dữ liệu bất hợp pháp của Mỹ ở Đức.

Thủ tướng Merkel khẳng định Mỹ cần phải khôi phục niềm tin vì quan hệ tương lai song phương sau những cáo buộc nghiêm trọng trên.

Bà cũng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ vẫn là "sự đảm bảo nền tảng cho tự do và an ninh của Đức."

Tại phiên tranh luận, thủ lĩnh nhóm nghị sỹ đảng Cánh tả trong Quốc hội, ông Gregor Gysi, đã chỉ trích bà Merkel cũng như Chính phủ Đức đã phản ứng "hèn nhát" trước hành động của Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, đảng Dân chủ Xã hội - SPD cho rằng Đức sẽ không thể hài lòng chừng nào chưa nhận được thoả thuận đáng tin cậy và có thể chứng thực với Mỹ nhằm ngăn chặn việc lặp lại hành động gián điệp trong tương lai.

Lãnh đạo ban tổ chức nhóm nghị sỹ SPD trong Quốc hội Thomas Oppermann cũng yêu cầu Mỹ làm sáng tỏ những cáo buộc trên, song ông không còn nhắc tới yêu cầu Quốc hội Đức lập uỷ ban để điều tra vụ việc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Hans-Peter Friedrich lên tiếng chỉ trích sự im lặng của Mỹ sau khi vụ việc bị phát giác.

Ông cũng đồng thời bác bỏ kêu gọi trước đó của Uỷ viên bảo vệ dữ liệu liên bang Peter Schaar, người đề nghị kiểm soát chặt chẽ hơn các cơ quan tình báo ở Đức.

Bộ trưởng Friedrich cho rằng hoạt động của các cơ quan tình báo hiện đã có các uỷ ban Quốc hội giám sát.

Trước đó, nghị sỹ đảng Xanh, ông Hans-Christian Ströbele - người đã gặp "thủ phạm" các tiết lộ thông tin về vụ bê bối nghe trộm của Mỹ, cựu điệp viên NSA Edward Snowden, ở Moskva - đã kêu gọi Đức cấp quy chế lưu trú cho Snowden vì những "giá trị cơ bản và vì trách nhiệm đạo đức"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục