Mỹ ép Hamas khẩn trương chốt kế hoạch hòa bình Gaza

Ông Trump tuyên bố lực lượng Hamas có khoảng 3-4 ngày để phản hồi đề xuất kế hoạch hòa bình Gaza của ông, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 10/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 10/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 tuyên bố lực lượng Hamas có khoảng 3-4 ngày để phản hồi đề xuất kế hoạch hòa bình Gaza của ông, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo Israel và Arab đã chấp nhận kế hoạch, “chúng tôi chỉ còn chờ Hamas.”

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: “Hamas sẽ phải thực hiện hoặc không, và nếu không, đó sẽ là một cái kết rất buồn.”

Khi được hỏi liệu có còn chỗ cho đàm phán về kế hoạch hòa bình, ông Trump khẳng định: “Không nhiều."

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết Hamas đã cam kết sẽ thảo luận “một cách có trách nhiệm” về kế hoạch của Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Gaza, sau khi bản kế hoạch được chuyển cho một phái đoàn của lực lượng này tại Doha vào tối qua. Ông al-Ansari cho rằng hiện tại chưa nên trông đợi câu trả lời ngay từ Hamas.

Ông al-Ansari phát biểu: “Chúng tôi bàn giao (kế hoạch) sau 11h30 đêm (giờ địa phương), vì vậy bây giờ còn quá sớm để nói về phản hồi... Chúng tôi lạc quan. Đây là một kế hoạch toàn diện và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với họ."

Tối 29/9, một quan chức Hamas khẳng định họ đã chính thức nhận được văn bản kế hoạch hòa bình của Mỹ do Nhà Trắng công bố từ Qatar.

Trước đó, quan điểm của Hamas là gắn việc trao trả toàn bộ con tin với điều kiện chấm dứt chiến tranh và rút quân Israel khỏi Gaza, đồng thời kiên quyết từ chối giải giáp, coi việc vũ trang là “quyền chính đáng” cho đến khi chấm dứt sự chiếm đóng.

Hamas cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Chính quyền Palestine trong một chính phủ kỹ trị chung sau chiến tranh nhưng kiên quyết không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào nhằm loại bỏ họ khỏi đời sống chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm về lộ trình kết thúc chiến tranh, trao trả con tin, tái cấu trúc Gaza, tái lập an ninh khu vực và định hình trật tự Trung Đông mới.

Theo kế hoạch, toàn bộ con tin - bao gồm cả những người đã thiệt mạng - sẽ được trao trả trong vòng 72 giờ sau khi Israel chấp thuận thỏa thuận.

Đổi lại, Israel sẽ thả 250 tù nhân đang thụ án chung thân và 1.700 người Palestine bị bắt giữ sau ngày 7/10/2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, mỗi con tin Israel được thả sẽ tương đương với việc trao trả thi thể của 15 người Palestine ở Gaza.

Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch là đề xuất thành lập một ủy ban kỹ trị Palestine tạm thời để quản lý Gaza, dưới sự giám sát của một "Hội đồng Hòa bình" quốc tế do chính ông Trump làm Chủ tịch. Hội đồng này sẽ bao gồm các nhân vật quốc tế, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dự trữ ngoại hối của Israel lập kỷ lục mới

Dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 5/2026 đã đạt mức cao kỷ lục 238,68 tỷ USD, tăng 2,95 tỷ USD so với cuối tháng 4, quy mô dự trữ tương đương 37,2% GDP của nền kinh tế Israel.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (thứ 2, phải) thị sát khu vực sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya bị tấn công, ngày 3/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bahrain và Kuwait kích hoạt các biện pháp phòng không

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh hiện “chưa có bất kỳ thỏa thuận nào,” bởi Hezbollah từ chối chấp thuận các điều kiện đã được các bên thảo luận.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.