Mỹ hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn do Ukraine tuyên bố

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng "còn quá sớm" để biết về ý nghĩa thực sự của thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.
Mỹ hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn do Ukraine tuyên bố ảnh 1 Xe quân sự Ukraine ở gần thành phố Lugansk ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng "còn quá sớm" để biết về ý nghĩa thực sự của thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine mà Kiev tuyên bố đã đạt được với Moskva.

Phát biểu trong một buổi họp báo ở Estonia, ông Obama tuyên bố Mỹ kiên định ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn có ý nghĩa, vốn có thể mang lại một giải pháp chính trị sau nhiều tháng xung đột giữa Kiev và Moskva.

Ông Obama nhấn mạnh rằng sẽ không đạt được giải pháp thực sự nào nếu Nga tiếp tục đưa xe tăng và binh sỹ vào lãnh thổ Ukraine dưới lốt quân ly khai.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo ông Poroshenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đạt thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin này mà nói rằng Nga chỉ ủng hộ lệnh ngừng bắn chứ chưa có thỏa thuận nào cả vì Nga không trực tiếp can dự vào tình hình Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục