Mỹ kiểm soát được một phần đám cháy rừng lớn tại California

Ngày 25/7, đội cứu hỏa đã bắt đầu kiểm soát được đám cháy rừng lớn nhất từ đầu năm đến nay tại bang California (Mỹ), ngăn đám cháy mở rộng về phía công viên quốc gia Yosemite gần đó.
Mỹ kiểm soát được một phần đám cháy rừng lớn tại California ảnh 1Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại Mariposa, California, Mỹ, ngày 25/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, đội cứu hỏa đã bắt đầu kiểm soát được đám cháy rừng lớn nhất từ đầu năm đến nay tại bang California (Mỹ), ngăn đám cháy mở rộng về phía công viên quốc gia Yosemite gần đó.

Thời tiết khô và nóng cực độ khiến đám cháy Oak bùng phát ngày 22/7 lan mạnh, gây khó khăn cho công tác dập lửa.

Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng, chữa cháy California (Cal Fire) cho biết đám cháy Oak ban đầu không giống những đám cháy khác bởi các đốm lửa làm bùng lên những đám cháy nhỏ ở phạm vi 3km phía trước đám cháy chính.

[Hàng nghìn ha rừng bị thiêu rụi chỉ trong một ngày tại bang California]

Trong bối cảnh khu vực chưa ghi nhận các đám cháy lớn, Cal Fire đã huy động tập trung 2.500 lính cứu hỏa cùng với máy bay chữa cháy để khống chế ngọn lửa. 

Đám cháy đang chuyển sang hướng Bắc về phía rừng quốc gia Sierra, chứ không còn hướng về phía công viên quốc gia Yosemite - vốn nổi tiếng với những cây sam cổ thụ khổng lồ - cách đám cháy 16km. 

Theo Cal Fire, tính đến sáng 25/7, đám cháy Oak đã thiêu rụi gần 6.800 ha đất, tương đương hơn 50% diện tích thành phố San Francisco.

Đến nay, hơn 3.700 người phải sơ tán trong khi 7 nhà ở bị “giặc lửa” tàn phá. 

Từ ngày 23-24/7, quy mô của đám cháy đã tăng hơn 2 lần. Đến ngày 25/7, lực lượng cứu hỏa đã dập được 10% đám cháy. 

Nhiệt độ tăng cao và hạn hán trong 2 thập niên qua đã khiến California dễ bị cháy rừng tấn công hơn bao giờ hết.

Cháy rừng nghiêm trọng nhất xảy ra ở California trong năm 2020 và 2021, thiêu hủy 2,75 triệu ha đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.