Mỹ Latinh đặt mục tiêu xóa bỏ nghèo đói cùng cực trong 5 năm

Mục tiêu này là trọng tâm được nêu trong văn bản dự thảo của "Lộ trình 2020" của CELAC trong bối cảnh hiện vẫn còn khoảng 70 triệu người dân Mỹ Latinh và Caribe sống dưới mức nghèo.
Mỹ Latinh đặt mục tiêu xóa bỏ nghèo đói cùng cực trong 5 năm ảnh 1(Nguồn: acegeography.com)

Tại Hội nghị Điều phối viên của Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) diễn ra ngày 27/8 tại Quito, Ecuador, khối liên kết khu vực này đã thông qua mục tiêu xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực trong năm năm tới.

Mục tiêu này là trọng tâm được nêu trong văn bản dự thảo của "Lộ trình 2020" của CELAC trong bối cảnh hiện vẫn còn khoảng 70 triệu người dân Mỹ Latinh và Caribe sống dưới mức nghèo.

Ngoài ra, "Lộ trình 2020" còn đề cập tới các mục tiêu như giảm bất bình đẳng xã hội, phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và sáng tạo, đấu tranh chống biến đổi khí hậu, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và tính kết nối, cũng như cấp vốn cho các dự án phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Ecuador Leonardo Arízaga nhấn mạnh hiện tại, mức đầu tư vào hạ tầng cơ sở tại Mỹ Latinh chỉ tương đương 2,7 % Tổng sản phẩm khu vực (GDP) và chỉ số này phải được nâng lên mức 5,5% trong những năm tới.

Các điều phối viên của CELAC cũng sẽ nghiên cứu việc phân bổ nguồn tín dụng 65 tỷ USD của Trung Quốc cho khu vực này, trong đó 35 tỷ USD dành cho hạ tầng cơ sở và 30 tỷ USD cho các dự án công nghiệp.

Cũng tại cuộc họp, các nước Mỹ Latinh và Caribe sẽ tìm kiếm quan điểm đồng nhất cho Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu (COP21), dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại Paris./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.