Mỹ mở chiến dịch quân sự lớn truy quét Haqqani

Ngoại trưởng Mỹ xác nhận một chiến dịch quân sự lớn đang được tiến hành nhằm truy quét nhóm Haqqani ở biên giới Đông Afghanistan.
Ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xác nhận một chiến dịch quân sự lớnđang được tiến hành nhằm truy quét các tay súng của nhóm Haqqani ở vùng biêngiới phía Đông Afghanistan.

Tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, bàH.Clinton cho biết chiến dịch nói trên đã được tiến hành trong mấy ngày gần đâyvà hiện vẫn đang tiếp tục. Bà còn cho biết thêm cộng đồng quốc tế nỗ lực cô lậphoạt động tài trợ cho Haqqani và cả các lĩnh vực khác liên quan đến nhóm này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan cũng xác nhận chiến dịch mang tên"Lưỡi dao" đã được khởi động vào đầu tuần này nhằm tiêu diệt các chiến binh củaHaqqani, nhóm vũ trang hoạt động cả Pakistan và Afghanistan, bị cáo buộc đangtiến hành các vụ tấn công bạo lực tại Afghanistan.

Đối với Taliban, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington vẫn đang để ngỏ cơ hộiđàm phán với phong trào Hồi giáo này để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, bàH.Clinton cũng cảnh báo Taliban sẽ đối mặt với các cuộc tấn công lớn nếu tiếptục từ chối hợp tác.

Người lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ khẳng định mục tiêu của chuyến đi Nam Álần này của bà là đẩy mạnh hoạt động quân sự để tiêu diệt các tay súng đối đầu,đàm phán với những nhóm sẵn sàng thương lượng trong khi vẫn tiếp tục củng cố,tái thiết kinh tế tại khu vực này. Theo bà, đây là chuyến đi "kiểm tra thực tế"tình hình tại Afghanistan, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn vớiPakistan về cả trong lĩnh vực kinh tế lẫn quân sự.

Đề cập đến đối tác Pakistan, bà H.Clinton cho biết Mỹ hiểu rõ vai trò quantrọng của quốc gia Nam Á này trong mọi tiến trình hòa bình, đặc biệt trong việcđảm bảo các tay súng đối đầu sẽ không được ẩn náu tại đây. Bà nhấn mạnh Mỹ đánhgiá Pakistan có thể hỗ trợ nỗ lực đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp để chấmdứt cuộc chiến kéo dài một thập kỷ qua ở Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết sẽ đến Pakistan vào tối 20/10 để thảo luận về cáchthức cải thiện sự hợp tác giữa hai nước. Dự kiến, cùng đi với bà sẽ có Giám đốcCục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraous và một số quan chức quân sự cấpcao.

Tuy nhiên, bất chấp các tuyên bố trên của Washington, hoạt động quân sự củaMỹ nhằm tiêu diệt Haqqani vẫn đang vấp phải sự phản đối từ Pakistan.

Trước đó,Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Ashfaq Parvez Kayani đã cảnh báoWashington không nên tấn công khu vực Bắc Waziristan của nước này. Tướng Kayanikhẳng định Pakistan sẽ có hành động quân sự tại đây "nếu cần," song sẽ khônghành động dưới bất kỳ sức ép nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh hoaj. (Nguồn AFP)

Mexico bắt giữ trùm tội phạm bị Mỹ truy nã

Mexico hôm 26/3 cho biết lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ tên Salu Francisco Hernández Tenorio với biệt danh “Ponchis,” thủ lĩnh nhóm chân rết liên quan đến băng đảng Sinaloa.