Mỹ mong Trung Quốc hỗ trợ xóa kẽ hở lệnh trừng phạt Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim cho biết Trung Quốc cần hỗ trợ cộng đồng quốc tế xóa bỏ những lỗ hổng trong các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
Mỹ mong Trung Quốc hỗ trợ xóa kẽ hở lệnh trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

 Theo AFP, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim ngày 13/9 cho biết Trung Quốc cần hỗ trợ cộng đồng quốc tế xóa bỏ những lỗ hổng trong các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau hàng loạt hành động gây hấn "chưa từng có tiền lệ" của Bình Nhưỡng từ đầu năm đến nay.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-Kyun, ông Sung Kim cho rằng Trung Quốc, đồng minh duy nhất và là nhà hỗ trợ lớn nhất của Bình Nhưỡng, đóng vai trò chính trong việc cho Triều Tiên thấy rõ "những hậu quả nghiêm trọng của những hành động nguy hiểm và phi pháp của mình."

Ông Kim nói: "Chúng tôi mong muốn hợp tác với Bắc Kinh, để...cố gắng xóa bỏ những kẻ hở trong các lệnh trừng phạt mới nhất."

Ông Kim cũng nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không đem lại "kết quả tức thì," mà sẽ "cần nỗ lực phối hợp và bền bỉ để thực sự tạo ra sự tác động như chúng ta mong đợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.