Mỹ muốn gia hạn Hiệp ước New START với Nga thêm 5 năm

New START là hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/2.
Mỹ muốn gia hạn Hiệp ước New START với Nga thêm 5 năm ảnh 1Tên lửa được phóng từ hệ thống S-400 của Nga tại căn cứ quân sự Ashuluk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 21/1, chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga thêm năm năm.

New START là hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai cường quốc này, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/2.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng nói: "Mỹ muốn tìm cách gia hạn New START thêm năm năm."

[Nga ủng hộ việc gia hạn Hiệp ước New START thêm 5 năm]

Trước đó, ông Antony Blinken, người được đề cử vào chức Ngoại trưởng trong chính quyền mới ngày 19/1 cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden sắp tới sẽ tìm cách gia hạn New START được ký với Nga, theo lộ trình sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2.

Chính quyền của ông Donald Trump đã không thành công trong việc mở rộng thành viên nhằm lôi kéo Trung Quốc tham gia New START.

Đến cuối năm ngoái, chính quyền này dường như sẵn sàng chấp nhận việc gia hạn song với điều kiện Nga tạm ngừng các hoạt động phát triển quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục