"Mỹ nên ngừng viện trợ"

John McCain: Mỹ nên ngừng viện trợ quân đội Ai Cập

Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Ai Cập sau khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống người Hồi giáo Morsi.

Đi ngược lại lập trường chính thức của Washington, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain đã kêu gọi Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Ai Cập sau khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống người Hồi giáo Mohamed Morsi.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 6/7 ở bang Arizona, ông McCain nói: "Tôi cho rằng chúng ta phải ngừng viện trợ cho quân đội Ai Cập vì họ đã lật đổ người được nhân dân Ai Cập bầu chọn."

 

"Chúng ta không thể lặp lại những sai lầm từng phạm phải trong lịch sử khi ủng hộ việc phế truất các chính phủ được bầu chọn thông qua bầu cử tự do. Vì thế tôi cho rằng cần phải ngừng viện trợ, đến khi nào quân đội Ai Cập đặt ra lịch trình cho bầu cử và hiến pháp mới, thì chúng ta mới đánh giá xem liệu có nên tiếp tục viện trợ hay không," ông nói.

 

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, một quan chức cấp cao thuộc Đảng Tự do và Công lý (FJP), cánh chính trị của Tổ chức Anh Em Hồi giáo, đã từ chối công nhận việc ông Mohamed ElBaradei được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời Ai Cập.

 

Quan chức này nêu rõ: "Chúng tôi không chấp thuận cuộc đảo chính này và mọi kết quả liên quan, bao gồm ElBaradei"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục