Mỹ thông báo thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm tiên tiến nhất

Tên lửa siêu vượt âm AGM-183A đã được phóng từ máy bay ném bom B-52H, đạt tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, hoàn thành lộ trình bay và phát nổ ở khu vực mục tiêu đã định.
Mỹ thông báo thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm tiên tiến nhất ảnh 1Tên lửa siêu vượt âm AGM-183A. (Nguồn: Không quân Mỹ)

Lực lượng Không quân Mỹ ngày 12/12 thông báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa siêu vượt âm, một loại vũ khí chiến lược tiên tiến. 

Theo thông báo, tên lửa siêu vượt âm AGM-183A, thuộc dự án Vũ khí phản ứng nhanh phóng trên không (Air-Launched Rapid Response Weapon - ARRW), đã được phóng từ máy bay ném bom B-52H hôm 9/12 hướng ra ngoài khơi California.

Tên lửa thử nghiệm đạt tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, hoàn thành lộ trình bay và phát nổ ở khu vực mục tiêu đã định.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm nguyên mẫu vận hành hoàn chỉnh của loại tên lửa này.

[Mỹ muốn nhanh chóng bắt kịp Nga trong phát triển vũ khí siêu vượt âm]

Mỹ có nhiều chương trình vũ khí siêu vượt âm. Trước đó trong năm nay, Cơ quan nghiên cứu công nghệ cao của Lầu Năm góc (DARPA) đã thử nghiệm một loại tên lửa khác.

Tên lửa siêu vượt âm có khả năng điều hướng mang theo vũ khí hạt nhân nhắm chính xác vào mục tiêu đã định với tốc độ di chuyển nhanh đến mức không thể đánh chặn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục