Mỹ thử nghiệm thành công vắcxin phòng Ebola trên người

Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) ngày 26/11 thông báo nước này đã thu được những kết quả khả quan ban đầu trong thử nghiệm vắcxin phòng virus Ebola.
Mỹ thử nghiệm thành công vắcxin phòng Ebola trên người ảnh 1Thử nghiệm vắcxin Ebola tại Trung tâm lâm sàng NIH ở bang Maryland. (Nguồn: DPA)

Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) ngày 26/11 thông báo nước này đã thu được những kết quả khả quan ban đầu trong thử nghiệm vắcxin phòng virus Ebola.

Vắcxin do Viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm (NIAID) thuộc NIH và hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) của Anh đồng nghiên cứu, phát triển nhằm giúp cơ thể con người sản xuất kháng thể phòng Ebola. Vắcxin được thử nghiệm tại trung tâm y tế của NIH ở thành phố Bethesda, bang Maryland và đã cho những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, trong cuộc thử nghiệm được tiến hành hồi tháng Chín vừa qua, NIH đã chọn ra 20 người khỏe mạnh từ 18-50 tuổi. Một nửa trong số này được tiêm vắcxin liều cao và số còn lại được tiêm liều thấp. Kết quả cho thấy trong vòng 4 tuần sau khi tiêm, tất cả các tình nguyện viên đều có sự gia tăng kháng thể chống virus Ebola với hàm lượng tỷ lệ thuận theo liều vắcxin được tiêm.

Ngoài ra, lượng tế bào miễn dịch CD8 T - yếu tố quan trọng bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể trước virus Ebola - cũng tăng lên.

Các chuyên gia cho biết quá trình thử nghiệm đã không phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào của loại vắcxin nói trên, ngoại trừ 2 trường hợp sốt nhẹ sau khi tiêm.

Các cuộc thí nghiệm trước đó trên khỉ cũng cho kết quả khả quan tương tự.

Cũng theo NIH, các thí nghiệm tương tự đang được tiến hành tại Anh, Mali, Thụy Sỹ và sẽ có kết quả sau một tháng. Nếu các thí nghiệm này thành công, sang đầu năm tới, các chuyên gia sẽ thử nghiệm trực tiếp cho các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Ebola ở hai quốc gia "ổ dịch" Sierra Leone và Liberia.

Tại các nước khác, thử nghiệm cũng sẽ sớm được tiến hành ở cả hai nhóm đối tượng người lớn và trẻ em.

Nhà Trắng đã ra tuyên bố hoan nghênh ngay sau khi các chuyên gia NIH công bố kết quả thử nghiệm. Tuyên bố nêu rõ đây là một "cột mốc quan trọng" và Tổng thống Barack Obama sẽ tới thăm trụ sở NIH vào tuần tới để chúc mừng, cũng như thảo luận các biện pháp đối phó dịch Ebola.

Tháng trước, Canada cũng tiến hành thành công một cuộc thử nghiệm vắcxin chống Ebola trên người. Thụy Sĩ và Nga cũng tiến hành các cuộc thử nghiệm với kết quả khả quan.

Theo số liệu mới nhất do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố, chỉ trong tuần qua đã có thêm hơn 200 trường hợp tử vong do nhiễm Ebola, nâng tổng số ca tử vong lên gần 5.690 người trong tổng số 15.935 ca nhiễm ở 8 quốc gia. Đáng chú ý trong số các trường hợp lây nhiễm có hơn 590 nhân viên y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).