Mỹ: Thượng viện bắt đầu thảo luận về gói kích thích 1.900 tỷ USD

Dự luật về gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD được nhận định sẽ được Thượng viện Mỹ phê chuẩn và Hạ viện sẽ chuyển lên Tổng thống Joe Biden ký vào giữa tháng Ba.
Mỹ: Thượng viện bắt đầu thảo luận về gói kích thích 1.900 tỷ USD ảnh 1Quốc kỳ và tòa nhà Thượng viện Mỹ. (Ảnh: AFP)

Thượng viện Mỹ ngày 4/3 đã bắt đầu thảo luận về gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD theo đề xuất của Tổng thống Joe Biden, sau khi đảng Dân chủ có những điều chỉnh vào phút chót trong nỗ lực nhằm thông qua dự luật này.

Các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ hy vọng Thượng viện sẽ thông qua trong tuần này để Hạ viện kịp phê chuẩn và nhanh chóng trình Tổng thống.

Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Cộng hòa cho rằng quy mô của gói kích thích được đưa ra nhưng không được tính đến những dấu hiệu đáng khích lệ về tình hình đại dịch và nền kinh tế.

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đã đưa ra những đề xuất bổ sung vào gói kích thích, cho thấy mong muốn có được sự ủng hộ từ tất cả các thượng nghị sỹ của đảng này, cùng với lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Kamala Harris.

[Mỹ: Ông Biden hối thúc Thượng viện thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD]

Các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ đã có những điều chỉnh đối với gói kích thích theo hướng tăng mức hỗ trợ tối thiểu cho các bang nhỏ, một động thái có thể làm hài lòng các nghị sỹ đại diện cho các bang dân cư thưa thớt như Vermont.

Điều chỉnh này nhằm đảm bảo rằng toàn bộ 50 thành viên của đảng này đều ủng hộ dự luật.

Dự luật về gói kích thích được nhận định rộng rãi là sẽ được Thượng viện phê chuẩn và Hạ viện sẽ chuyển lên Tổng thống ký vào giữa tháng Ba.

Dự luật đề xuất khoản hỗ trợ trực tiếp tới 1.400 USD cho hầu hết người dân Mỹ, khoản chi cho vắcxin ngừa COVID-19, hỗ trợ cho các chính quyền bảng và các địa phương, các trường học và các hãng hàng không, miễn giảm thuế cho người thu nhập thấp và các gia đình có trẻ em, cùng với các khoản hỗ trợ cho bảo hiểm y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.