Mỹ, Triều Tiên đang thảo luận chuyển đầu đạt hạt nhân ra nước ngoài?

Các quan chức Mỹ cho biết nước này và Triều Tiên sẽ tập trung vào đề xuất chuyển các đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng ra nước ngoài, khi hai bên tổ chức thảo luận về chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Mỹ, Triều Tiên đang thảo luận chuyển đầu đạt hạt nhân ra nước ngoài? ảnh 1Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 27/5, các quan chức Mỹ cho biết nước này và Triều Tiên sẽ tập trung vào đề xuất chuyển các đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng ra nước ngoài, khi hai bên tổ chức thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ hai bên có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề này hay không. Theo một số quan chức Mỹ giấu tên, Triều Tiên đã thể hiện việc không sẵn lòng chuyển tất cả vũ khí hạt nhân và tên lửa ra khỏi nước này. Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ chỉ chấp nhận chuyển vài loại tên lửa, như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công lãnh thổ của Mỹ.

Hai bên cũng được cho là sẽ thảo luận về cách thức Bình Nhưỡng loại bỏ dần plutoni ở cấp độ vũ khí, urani làm giàu ở cấp độ cao và các thành phần liên quan đến hạt nhân khác.

Dự kiến, quan chức Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp tục thảo luận tại làng đình chiến Panmunjeom vào ngày 28 và 29/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.