Mỹ truy tố đối tượng bắn trọng thương nhân viên ngoại giao tại Mexico

Đối tượng Zia Zafar đến từ thành phố Chino Hills, bang California, đã được đưa ra trình diện tại tòa án liên bang ở Alexandria, bang Virginia ngày 10/1 sau khi bị trục xuất từ Mexico về nước.
Mỹ truy tố đối tượng bắn trọng thương nhân viên ngoại giao tại Mexico ảnh 1Đối tượng Zia Zafar. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Ngày 10/1, thủ phạm bắn bị thương một nhân viên lãnh sự Mỹ tại thành phố Guadalajara, Mexico, đã bị buộc tội mưu sát.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đối tượng Zia Zafar, 31 tuổi, đến từ thành phố Chino Hills, bang California, đã được đưa ra trình diện tại tòa án liên bang ở Alexandria, bang Virginia ngày 10/1 sau khi bị trục xuất từ Mexico về nước.

Theo cáo buộc hình sự, Zafar đã bám theo nhân viên cơ quan lãnh sự Mỹ nói trên vào bãi đỗ xe và bắn vào ngực ông này khi ông đang lái xe. Nhà ngoại giao này vẫn đang nằm viện để điều trị, song tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Hiện chưa rõ động cơ gây án của thủ phạm. Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng công tố Mexico khẳng định giới chức hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco, đã trở thành một trong những địa bàn quan trọng của các băng đảng buôn bán ma túy trong những năm gần đây.

Cuộc chiến chống ma túy tại Mexico đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người trong 10 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.