Mỹ tuyên bố "hết kiên nhẫn" về các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 30/3 tuyên bố, chính quyền của Tổng thống Donald Trump "hết kiên nhẫn" trước hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Mỹ tuyên bố "hết kiên nhẫn" về các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. (Nguồn: AP)

Theo Kyodo, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 30/3 tuyên bố, chính quyền của Tổng thống Donald Trump "hết kiên nhẫn" trước hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cũng như các vụ thử có thể được tiến hành trong tương lai gần của nước này.

Phát biểu trước một nhóm báo giới, bà Haley cho biết, Tổng thống Trump dự kiến kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây thêm áp lực lên Bình Nhưỡng khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau lần đầu tiên vào tuần tới tại bang Florida (Mỹ).

Bà nói: "Chính quyền (Mỹ) không còn kiên nhẫn về điều đó", ám chỉ chu kỳ thử vũ khí tiếp tục được diễn ra đã đi ngược lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bà nhấn mạnh: "Các bạn sẽ chứng kiến hai nhà lãnh đạo thảo luận nhiều về trách nhiệm của Trung Quốc."

Đại sứ Haley giải thích, "Trung Quốc có thể (đóng một vai trò quan trọng) và đó là một phần mà chúng tôi muốn thấy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.