Mỹ tuyên bố tiếp tục hoạt động "tự do hàng hải" sau các vụ đâm tàu

Tướng Mỹ Terrence J. O'Shaughnessy tuyên bố các vụ tai nạn của hải quân nước này ở châu Á-Thái Bình Dương không làm gián đoạn hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.
Mỹ tuyên bố tiếp tục hoạt động "tự do hàng hải" sau các vụ đâm tàu ảnh 1Tàu chiến Mỹ đi qua khu vực Biển Đông. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng Reuters, ngày 25/8, Chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Tướng Terrence J. O'Shaughnessy tuyên bố các vụ tai nạn gần đây của hải quân nước này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ không làm gián đoạn hoạt động "tự do hàng hải" trên Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur (Malaysia), ông O'Shaughnessy khẳng định: "Các hoạt động (tự do hàng hải) sẽ không giảm bớt sau khi xảy ra những vụ việc này. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục các hoạt động hàng hải và hàng không ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép."

[Tàu khu trục của Mỹ va chạm với tàu thương mại tại Singapore]

Ông O'Shaughnessy hiện đang có chuyến thăm tới Malaysia và các nước trong khu vực trong tuần này.

Trước đó trong tuần, tàu Mỹ USS John S. McCain đã va chạm với một tàu hàng gần Singapore.

Đây là vụ tai nạn lớn thứ 4 của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ trong năm nay, dẫn đến một cuộc điều tra trong hạm đội và kế hoạch tạm dừng các hoạt động để tập trung đảm bảo sự an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.