Mỹ và NATO cam kết hợp tác chống nhóm phiến quân IS

Tổng thống Obama cho biết, Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã và đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ và NATO cam kết hợp tác chống nhóm phiến quân IS ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc hội đàm ngày 26/5. (Nguồn: NATO.int)

Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã và đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc hội đàm ngày 26/5 tại Nhà Trắng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Phóng viên tại Washington dẫn phát biểu của Tổng thống Barack Obama trong cuộc họp báo sau hội đàm khẳng định toàn bộ 28 thành viên của NATO là một bộ phận trong liên minh do Mỹ đứng đầu giúp chính phủ Iraq chống nhóm vũ trang IS.

Ông Obama cho biết Mỹ và các đồng minh NATO cần cùng nhau xem xét liệu có triển khai thêm các tài sản và lực lượng quân sự tại Iraq trong bối cảnh các tay súng IS đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm chiếm cứ các vùng lãnh thổ phía Tây thủ đô Baghda, điển hình là các cuộc tấn công chiếm thành phố Ramadi thuộc tỉnh Anbar mới đây.

Nằm trong nỗ lực giúp các lực lượng Iraq giành lại các vùng lãnh thổ đã bị mất, trong tuần này Mỹ dự kiến sẽ chuyển giao cho Iraq khoảng 2.000 súng chống tăng AT-4. Số lượng vũ khí sẽ chuyển giao nhiều hơn 1.000 đơn vị so với đã thông báo trước đây.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Obama và Tổng thư ký NATO cũng đã thảo luận về một loạt thách thức an ninh, trong đó có cuộc chiến tại Afghanistan, tình hình bất ổn tại Libya, cuộc nội chiến kéo dài tại Syria và vấn đề Ukraine.

Về cuộc chiến Afghanistan, ông Obama cho biết NATO sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và huấn luyện cho các lực lượng Afghanistan sau lộ trình rút quân vào năm 2016.

Tổng thống Obama và Tổng thư ký NATO một mặt nhất trí thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận Minsk nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine, mặt khác tiếp tục cảnh báo về các hành động của Nga trong vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.