Mỹ vẫn sử dụng 25% số thuốc bảo vệ thực vật bị cấm ở EU

Hơn 25% tổng số thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong ngành nông nghiệp Mỹ đã bị cấm tại EU, trong khi từ 2-3% số sản phẩm này cũng bị cấm tại thị trường Trung Quốc và Brazil.
Mỹ vẫn sử dụng 25% số thuốc bảo vệ thực vật bị cấm ở EU ảnh 1Sản phẩm thuốc diệt cỏ tại Piace, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hơn 25% tổng số thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong ngành nông nghiệp Mỹ đã bị cấm tại Liên minh châu Âu (EU), trong khi từ 2-3% số sản phẩm này cũng bị cấm tại thị trường Trung Quốc và Brazil.

Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Environmental Health ngày 6/6.

Sau khi nghiên cứu nhiều loại thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm, các nhà khoa học phát hiện 374 thành phần hoạt tính được cấp phép sử dụng tại Mỹ năm 2016 và 72 trong số đó đã bị cấm sử dụng tại EU.

[Tòa án Mỹ kết luận thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto gây ung thư]

Đặc biệt, nhà chức trách EU, Brazil và Trung Quốc đã cấm sử dụng hai sản phẩm, trong đó có loại thuốc diệt cỏ mạnh - một loại thuốc mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xếp vào loại “cực độc.”

Loại còn lại là thuốc trừ sâu phorate gây độc cho thần kinh hiện vẫn được sử dụng tại Mỹ mặc dù bang New York vừa ra lệnh cấm phun loại thuốc này.

Trong khi đó, Mỹ chỉ cấm hai hoặc ba loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại EU, Brazil và Trung Quốc.

Ông Nathan Donley - tác giả nghiên cứu và là nhà khoa học tại Trung tâm phi lợi nhuận về Đa dạng sinh học, cho biết Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ được thành lập năm 1970, từng hoạt động rất hiệu quả và cấm nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật như DDT.

Ông Donley cho rằng vấn đề nằm ở bộ phận quản lý thuốc bảo vệ thực vật của EPA, đồng thời chỉ trích ngành nông nghiệp và các nhóm vận động ủng hộ thuốc bảo vệ thực vật đã tác động mạnh đến Quốc hội Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến quyết định ngân sách cho EPA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.