Mỹ: Xả súng tại bang Kansas khiến nhiều người thương vong

Theo cảnh sát, hung thủ trong vụ xả súng tại bang Kansas (Mỹ) rạng sáng 7/9 là một người đàn ông khoảng 30 tuổi; vụ việc xảy ra sau khi đối tượng này bị đuổi khỏi một hộp đêm.
Mỹ: Xả súng tại bang Kansas khiến nhiều người thương vong ảnh 1Vụ xả súng tại hộp đêm ở bang Kansas (Mỹ) xảy ra lúc rạng sáng, ngày 7/9/2021. (Nguồn: wdbj7.com)

Đã có 8 người bị thương và 1 người tử vong trong một vụ xả súng xảy ra lúc rạng sáng 7/9 (giờ địa phương) tại bang Kansas của Mỹ.

Sở Cảnh sát Wichita cho biết hung thủ là một nam giới khoảng 30 tuổi. Đối tượng này đã tức giận sau khi bị bảo vệ đuổi khỏi một hộp đêm tại đây và đã rút súng bắn vào những người đứng gần đó.

Trong số những người bị thương, có 5 người bị thương rất nặng.

[Mỹ: Xả súng tại một lễ hội khiến nhiều trẻ em bị thương]

Các vụ xả súng tại Mỹ xảy ra khá phổ biến. Số người thiệt mạng vì súng đạn tại Mỹ được cho là cao nhất trong số các nước phát triển và số người sở hữu súng đạn cũng cao nhất trên toàn thế giới.

Truyền thông Mỹ ngày 5/9 đưa tin một vụ xả súng đã xảy ra tại một lễ hội ở thành phố Independence, bang Missouri của nước này khiến 4 trẻ em bị thương.

Cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết một nổ súng đã xảy ra tại hạt Polk của bang Florida, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi. Ngoài ra, có một bé gái 11 tuổi bị thương.

Nghi phạm trong vụ việc tại Florida là một cựu quân nhân Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục