Mỹ yêu cầu hành khách đến từ Anh phải có kết quả xét nghiệm âm tính

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết quy định trên có hiệu lực từ ngày 28/12 tới và việc xét nghiệm phải được thực hiện trước khi lên máy bay 72 giờ.
Mỹ yêu cầu hành khách đến từ Anh phải có kết quả xét nghiệm âm tính ảnh 1Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay ở Arlington, bang Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Mỹ ngày 24/12 cho biết những hành khách đến từ Anh cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trước khi đến nước này.

Đây là biện pháp hạn chế mới nhất sau khi xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh.

Trong thông báo, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết quy định trên có hiệu lực từ ngày 28/12 tới và việc xét nghiệm phải được thực hiện trước khi lên máy bay 72 giờ.

[Lo ngại biến thể mới SARS-CoV-2, hơn 40 nước hạn chế đi lại với Anh]

Một số hãng hàng không như British Airways và Delta cũng nhất trí yêu cầu hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành từ Anh đến New York.

Hồi tháng Ba, Mỹ cũng đã cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từng ở Anh trong vòng 2 tuần trước đó, động thái đã làm giảm đáng kể hoạt động giao thông đường không từ Anh đến Mỹ.

Sau khi Anh thông báo phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn, nhiều quốc gia trên thế giới đã tuyên bố đóng cửa biên giới đối với những người đến từ nước này.

Tuy nhiên, hiện chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu nới lỏng lệnh cấm đi lại với Anh, trong đó một số quốc gia còn kêu gọi mở cửa trở lại biên giới nhưng yêu cầu bắt buộc hành khách phải thực hiện xét nghiệm khi đến.

Về tình hình dịch bệnh, hạt Los Angeles ngày 24/12 ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay.

Theo cơ quan y tế của hạt Los Angeles, khu vực này có thêm 148 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, cao hơn mức kỷ lục được ghi nhận một ngày trước đó (với 145 ca).

Mỹ yêu cầu hành khách đến từ Anh phải có kết quả xét nghiệm âm tính ảnh 2Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện tổng số người không qua khỏi tại hạt Los Angeles đã tăng lên 9.299 người kể từ khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm nay. Tổng số ca nhiễm cũng tăng lên 677.299 ca, sau khi có thêm 13.678 người mắc mới.

Trong khi đó, California đã trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ có số ca mắc bệnh vượt quá 2 triệu ca.

Theo cơ quan y tế bang California, ngày 24/12, bang này có thêm 39.070 ca nhiễm và 351 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 2.003.146 ca, trong đó 23.635 người không qua khỏi. California là bang đông dân nhất nước Mỹ.

Mỹ hiện là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 khi có 19.111.326 ca nhiễm, trong đó 337.066 ca tử vong tính đến chiều 25/12 (theo giờ Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục