Trở lại bàn đàm phán

Mỹ yêu cầu Triều Tiên cần quay trở lại bàn đàm phán

Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và tiến hành các bước phi hạt nhân hóa.
Hãng Kyodo đưa tin Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Glyn Daviesngày 13/5 đã nhắc lại lời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán nhằmgiảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và tiến hành các bước đi phi hạt nhânhóa.

Phát biểu với các phóng viên ngay sau khi đặt chân đến sân bay ở thủ đôSeoul, bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày tới Hàn Quốc, ông Davies nói: "Việchạ nhiệt căng thẳng và đạt tiến triển ngoại giao sẽ đến khi Triều Tiên thực hiệncác nghĩa vụ của mình và quay trở lại với biện pháp ngoại giao và phi hạt nhânhóa."

Dự kiến, trong thời gian ở thăm, ông Davies sẽ gặp Trưởng đoàn đàm phánhạt nhân sáu bên Hàn Quốc Lim Sung Nam, Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl Jae vàcác quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà, trước khi bay tới Bắc Kinh vào ngày15/5 để "xem xét thêm về động thái của Trung Quốc," sau khi nước này dường nhưthể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.

Đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, bao gồm hai miềnTriều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga, đã bị bế tắc kể từ năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.