Myanmar: Các phe phái chính trị ký thỏa thuận hòa giải dân tộc

Chính phủ Myanmar cùng một số nhóm sắc tộc vũ trang đã ký một thỏa thuận 6 điểm về hòa bình và hòa giải dân tộc tại Trung tâm Hòa bình Myanmar ở thủ đô Nay Pyi Taw.
Myanmar: Các phe phái chính trị ký thỏa thuận hòa giải dân tộc ảnh 1Tổng thống Myanmar Thein Sein (giữa) phát biểu tại hội nghị thảo luận việc ký Hiệp ước ngừng bắn trên toàn quốc tại thủ đô Nay Pyi Taw ngày 12/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 12/2, Chính phủ Myanmar cùng một số nhóm sắc tộc vũ trang đã ký một thỏa thuận 6 điểm về hòa bình và hòa giải dân tộc tại Trung tâm Hòa bình Myanmar ở thủ đô Nay Pyi Taw. Thỏa thuận được ký kết vào đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày Liên bang.

Theo thỏa thuận trên, các bên cam kết xây dựng một liên minh dựa trên các nguyên tắc dân chủ và liên bang, phù hợp với kết quả cuộc đối thoại chính trị, nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện cho tiến trình đối thoại chính trị toàn diện và vạch ra khuôn khổ cho cuộc đối thoại này, dự kiến diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử trong năm 2015.

Các bên cũng cam kết cùng nhau ngăn chặn các cuộc đụng độ và đối đầu giữa các nhóm vũ trang trong tiến trình hòa bình.

Trong phản ứng của mình, cùng ngày, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Myanmar, ông Vijay Nambiar đã hoan nghênh các cam kết vừa đạt được tại Myanmar.

Ông khẳng định đây là "một thời khắc lịch sử," lần đầu tiên một Tổng thống của Myanmar chính thức ký cam kết xây dựng một liên bang dân chủ.

Trước đó, các nhà đàm phán hòa bình của chính phủ Myanmar và các nhóm sắc tộc vũ trang đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán chính thức lần thứ 7 vào giữa tháng Một vừa qua để soạn thảo một thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc.

Tuy nhiên, các cuộc đụng độ giữa lực lượng của chính phủ với Quân đội độc lập Kachin (KIA) tái diễn trong tháng vừa qua đã làm trì hoãn kế hoạch này.

Trong một diễn biến mới nhất, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA) ở Kokang, từ ngày 9-12/2 đã khiến 47 sỹ quan và binh sỹ chính phủ thiệt mạng và 73 người khác bị thương. MNDAA là lực lượng bị chính phủ Myanmar coi là nhóm nổi loạn.

Tại Myanmar có hàng chục nhóm vũ trang của các dân tộc thiểu số hoạt động kể từ khi nước này giành độc lập năm 1948.

Chính phủ của Tổng thống U Thein Sein đã nhiều lần tái khẳng định chính sách hòa giải dân tộc. Đối thoại giữa chính phủ với các nhóm vũ trang của các sắc tộc thiểu số đã đạt tiến triển quan trọng, song một thỏa thuận ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc vẫn chưa được ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.