Myanmar: Đảng NLD cầm quyền cam kết đáp ứng nguyện vọng của người dân

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar cam kết sẽ đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng của người dân nước này.
Myanmar: Đảng NLD cầm quyền cam kết đáp ứng nguyện vọng của người dân ảnh 1Lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar, bà Aung San Suu Kyi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/11, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar cam kết sẽ đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng của người dân nước này, sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/11 vừa qua.

Trong thông điệp đầu tiên sau khi kết quả bầu cử được công bố, đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố sẽ tiếp tục thực thi 3 mục tiêu được đề ra trong cương lĩnh tranh cử, đó là đấu tranh vì các vấn đề sắc tộc và hòa bình trong nước, một bản hiến pháp giúp thành lập liên bang dân chủ, an ninh và phát triển bền vững.

Đảng này cũng cam kết hoàn thành trách nhiệm để không phụ sự tin tưởng và ủng hộ của người dân trong cuộc bầu cử vừa qua.

NLD khẳng định đảng đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong hơn 30 năm qua kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 1990.

[Bầu cử Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi trúng cử ghế Hạ viện]

Theo kết quả Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar (UEC) công bố ngày 15/11, đảng NLD đã giành được tổng cộng 920 ghế trong cuộc bầu nghị viện tất cả các cấp.

Với 396 ghế tại cơ quan lập pháp lưỡng viện, đảng NLD có đủ số ghế cần thiết để thành lập chính phủ tiếp theo, trong khi số ghế mà đảng này cần có để giữ đa số tại Quốc hội là 322/412 ghế.

Trong cuộc bầu cử năm nay, đảng NLD đã giành được chiến thắng tại 83% đơn vị bầu cử, cao hơn so với mức 80% trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Thái Lan: Bầu cử mới nhưng thách thức cũ

Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.