Na Uy phạt Tập đoàn Meta 1 triệu crown vì vi phạm quyền riêng tư

Theo Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Na Uy Datatilsynet, Meta không được phép thu thập dữ liệu của người dùng ở Na Uy, ví dụ như vị trí thực tế của người dùng và sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo.
Na Uy phạt Tập đoàn Meta 1 triệu crown vì vi phạm quyền riêng tư ảnh 1Khoản phạt đối với Meta sẽ có hiệu lực tới tháng 11. (Nguồn: Reuters)

Ngày 7/8, Na Uy thông báo phạt tập đoàn Meta khoản tiền trị giá 1 triệu crown (khoảng 98.000 USD) do những vi phạm về quyền riêng tư.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Na Uy Datatilsynet từng thông báo rằng tập đoàn chủ quản của mạng xã hội Facebook sẽ bị phạt nếu các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư không được xử lý.

Thông báo của Datatilsynet cho biết thêm rằng Meta không được phép thu thập dữ liệu của người dùng ở Na Uy, ví dụ như vị trí thực tế của người dùng và sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo.

Thông báo nhấn mạnh: “Từ thứ Hai tuần tới, khoản phạt 1 triệu crown sẽ được áp dụng."

[Australia phạt Meta 14 triệu USD do thu thập dữ liệu trái phép]

Hiện Meta chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Khoản phạt này sẽ có hiệu lực tới tháng 11 và Datatilsynet có thể đưa vụ việc lên Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu châu Âu.

Theo giới quan sát, động thái này có thể mở rộng vụ việc của Meta sang toàn châu Âu. Tuy nhiên, Datatilsynet hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuần trước, Meta thông báo kế hoạch đề nghị sự cho phép của người dùng ở Liên minh châu Âu trước khi để các doanh nghiệp nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên những gì họ xem trên các mạng xã hội của tập đoàn này, ví dụ như Facebook hay Instagram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”