Na Uy và Anh sẽ xây dựng trang trại điện gió lớn nhất thế giới

Theo Equinor, trang trại điện gió này sẽ bao gồm ba dự án Creyke Beck A, Creyke Beck B và Tessside A, với mỗi dự án có công suất 1,2 GW, nằm ở khu vực Dogger Bank của Biển Bắc.
Một Tuabin gió tại Biển Baltic, miền bắc nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một Tuabin gió tại Biển Baltic, miền bắc nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy ngày 20/9 cho biết, tập đoàn này cùng với tập đoàn năng lượng SSE của Anh đã được lựa chọn để xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất trên thế giới nằm ở ngoài khơi nước Anh.

Tổng vốn đầu tư cho công trình này khoảng 10,2 tỷ euro (11,3 tỷ USD).

Theo Equinor, trang trại điện gió này sẽ bao gồm ba dự án Creyke Beck A, Creyke Beck B và Tessside A, với mỗi dự án có công suất 1,2 GW, nằm ở khu vực Dogger Bank của Biển Bắc.

Với tổng công suất 3,6 GW, dự kiến khi đi vào hoạt động những trang trại điện gió này sẽ cung cấp năng lượng đủ cho 4,5 triệu ngôi nhà ở Anh.

Tổng vốn đầu tư cho ba dự án này khoảng 10,2 tỷ euro và được tiến hành xây dựng trong sáu năm, từ năm 2020 đến năm 2026.

Theo kế hoạch, dự án đầu tiên sẽ bắt đầu được triển khai vào năm 2020 và đi vào hoạt động vào năm 2023.

Tập đoàn SSE sẽ chịu trách nhiệm xây dựng còn Equinor sẽ đảm trách công việc vận hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.