Nam Định: Thí sinh thuộc diện F2 thi phòng riêng tại kỳ thi vào lớp 10

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, thí sinh, giáo viên làm công tác thi chấp hành nghiêm quy định, quy chế thi và phòng, chống dịch.
Nam Định: Thí sinh thuộc diện F2 thi phòng riêng tại kỳ thi vào lớp 10 ảnh 1Thanh niên tình nguyện tại Hội đồng thi trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) hướng dẫn thí sinh sát khuẩn tay trước khi vào thi. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Chiều 28/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 tỉnh Nam Định đã kết thúc an toàn, đúng quy định.

Một số thí sinh thuộc diện F2 được bố trí thi phòng riêng đảm bảo quyền lợi, an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vào chiều 28/6, trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi chấp hành nghiêm quy định, quy chế thi và phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn tỉnh có 2 thí sinh thuộc diện F2 ở Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc và Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho, huyện Ý Yên được bố trí làm bài thi ở phòng thi riêng và đã hoàn thành tốt các bài thi.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, lực lượng thanh niên tình nguyện đã hướng dẫn sát khuẩn tay, nhắc nhở thí sinh đeo khẩu trang đúng quy định, phát khẩu trang dự phòng cho thí sinh; đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi...

[Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường chuyên]

Cô Trần Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thông tin năm nay nhà trường có 522 thí sinh dự thi và được chia thành 22 phòng thi. Trước khi thi, trường phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Nam Định đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực xung quanh trường, các phòng thi; đồng thời niêm yết danh sách thí sinh dự thi, sơ đồ phòng thi, nội quy, quy chế đối với thí sinh dự thi trên website của nhà trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có thể dễ dàng tra cứu thông tin trực tuyến về kỳ thi ở nhà, hạn chế tập trung, tiếp xúc đông người...

Trường cũng chuẩn bị một phòng thi dự phòng, một phòng thi cách ly và đáp ứng đầy đủ vật tư, phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Em Nguyễn Mạnh Tùng, thí sinh thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, chia sẻ để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, trong suốt quá trình thi em thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Vì đã xem số báo danh và phòng thi trên website của nhà trường nên đến điểm thi em chỉ cần đi thẳng vào phòng thi. Đề thi năm nay ở tất cả các môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh đều vừa sức, bám sát nội dung, chương trình, kiến thức đã học, ôn tập.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 tỉnh Nam Định diễn ra từ chiều 27 đến hết ngày 28/6 với 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; trong đó, môn Toán và Ngữ văn thời giam làm bài 120 phút, môn Ngoại ngữ là 60 phút.

Năm nay, toàn tỉnh có hơn 20.000 thí sinh dự thi tại 45 Hội đồng thi đặt ở các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn các huyện, thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục