Năm học tới học sinh Seoul sẽ được nghỉ thứ Bảy

Seoul đưa ra 2.000 hoạt động ngoại khóa và các chương trình giáo dục nhằm trợ giúp các gia đình học sinh có bố mẹ đi làm thứ Bảy.

Ngày 14/2, Chính quyền thành phố Seoul cho biết, họ sẽ tổ chức một loạt hoạtđộng đặc biệt và các chương trình giáo dục vào thứ Bảy nhằm trợ giúp các giađình học sinh có bố mẹ đi làm.

Đây là giải pháp được coi là hữu hiệu khi bắt đầu từ năm học tới học sinh ở HànQuốc sẽ được nghỉ ngày thứ Bảy.

Tại cuộc họp báo tổ chức ở Tòa thị chính ở trung tâm Seoul, chính quyền thànhphố đã đưa ra 2.076 hoạt động ngoại khóa và các chương trình giáo dục bổ trợ nhưthể dục thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, các chương trình dã ngoại và các dịch vụchăm sóc trẻ em.

Ngoài ra, Seoul sẽ cho thành lập các câu lạc bộ thể thao gồm bóng đá và bóng rổ,đồng thời mở thêm các lớp dạy tiếng Anh.

Theo một quan chức của chính quyền thành phố, “Chúng tôi sẽ huy động toàn bộnhân lực của Ủy ban thành phố và các ban ngành liên quan để thực hiện nhữngchương trình nói trên một cách đa dạng, giúp tháo gỡ những băn khoăn lo lắng củacác bậc phụ huynh trong vấn đề chăm sóc con cái ngày thứ Bảy."

Quan chức này nói thêm: "Chúng tôi hy vọng, hơn một triệu học sinh ở Seoul sẽthích thú tham gia những chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em này, những chươngtrình đặc biệt có ý nghĩa đối với những gia đình có cả bố và mẹ đều phải đi làmvào ngày thứ Bảy.”

Có thể nói, vấn đề cốt lõi của chương trình trên là tạo điều kiện để những trẻem khó khăn được học tập, tiếp xúc và làm quen với nhiều lĩnh vực khác nhau.Những chương trình giáo dục bổ trợ đó sẽ giúp các em học sinh sử dụng ngày nghỉcuối tuần của mình hiệu quả hơn trong một môi trường an toàn và lành mạnh.

Đối với những gia đình có cả bố và mẹ đi làm vào thứ Bảy, chính quyền thành phốSeoul sẽ mở 312 trung tâm chăm sóc trẻ ở 25 quận.

Đối với các gia đình đa văn hóa, Trung tâm Toàn cầu Seoul sẽ cung cấp các chươngtrình hỗ trợ giáo dục bao gồm dạy ngoại ngữ, khoa học, nghệ thuật và âm nhạc.

Để thực hiện kế hoạch này, chính quyền thành phố Seoul đã phải dành ra 47,5 tỷwon (37,8 triệu USD) cho năm 2012 và cho biết sẽ dần dần mở rộng thêm nhiềuchương trình hỗ trợ khác trong tương lai.

Ông Kim Chang-seok ở quận Hongje, phía bắc Seoul cho biết “Tôi rất mừng vì chínhquyền thành phố đưa ra chương trình trên. Tôi đã rất lo không biết phải chăm sóccậu con trai 10 tuổi như thế nào vào mỗi thứ Bảy.”

Ông Kim và vợ hiện cùng làm việc tại một công ty phân phối và họ phải làm việccả ngày thứ Bảy.

Ông Kim nói rằng, ông đang tính đến việc phải chi thêm một khoản tiền để thuêngười trông con vào thứ Bảy hoặc cũng có thể buộc phải gửi con vào một trường tưthục với các khoản chi phí rất cao./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục