Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc do thời tiết khắc nghiệt

Chính phủ Nam Phi tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc trong bối cảnh quốc gia này trải qua nhiều tuần thời tiết bất lợi với tuyết rơi, gió mạnh gây thiệt hại, mưa lớn và lũ lụt kể từ ngày 9/6.

Nhà cửa bị hư hại do lũ quét tại tỉnh Đông Cape (Nam Phi) ngày 11/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà cửa bị hư hại do lũ quét tại tỉnh Đông Cape (Nam Phi) ngày 11/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Nam Phi ngày 18/6 đã tuyên bố thảm họa trên toàn quốc sau đợt thời tiết khắc nghiệt ở nước này gần đây.

Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Thảm họa Quốc gia, Elias Sithole, cho biết quy mô và mức độ nghiêm trọng của thời tiết khắc nghiệt đòi hỏi phải có phản ứng cấp quốc gia.

Tình trạng thảm họa cấp quốc gia cho phép chính quyền huy động các nguồn lực và cơ quan nhà nước như Bộ Cảnh sát và Bộ Quốc phòng để ứng phó với khủng hoảng.

Trong trường hợp thảm họa quốc gia, các cơ quan nhà nước ở ba cấp chính quyền sẽ phối hợp để tăng cường hỗ trợ cho các cơ cấu hiện có nhằm thực hiện các kế hoạch dự phòng để ứng phó hiệu quả với những tác động của thảm họa.

Nam Phi đã trải qua nhiều tuần thời tiết bất lợi với tuyết rơi, gió mạnh gây thiệt hại, mưa lớn và lũ lụt kể từ ngày 9/6.

Các tỉnh Eastern Cape, Western Cape, Free State và KwaZulu-Natal là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão. Điều này gây ra thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và môi trường, cũng như gián đoạn các dịch vụ cơ bản.

Tình trạng thảm họa sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi hết thời hạn hiệu lực hoặc khi các điều kiện không còn đáp ứng tiêu chí phân loại là thảm họa, và được người đứng đầu Trung tâm Quản lý Thảm họa Quốc gia thu hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.