Đây là một tín hiệu tích cực đối với Philippines, trong bối cảnh thị trườngchứng khoán và tiền tệ đều xuống dốc khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏicác thị trường mới nổi vì dự kiến động thái chấm dứt gói kích thích kinh tế củaNgân hàng dự trữ liên bang Mỹ.
Theo báo cáo của NSCB, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines trong quý 2vừa qua tăng trưởng 7,5%, so với mức tăng 6,3% cùng kỳ năm ngoái, qua đó thúcđẩy GDP trong nửa đầu năm nay tăng 7,6%, so với mức 6,4% cùng kỳ năm ngoái.
Với mức tăng trưởng 7,4%, khu vực dịch vụ vẫn là nhân tố chính thúc đẩy tăngtrưởng kinh tế của Philippines. Ngoài ra, mức tăng trưởng của ngành sản xuất vàxây dựng lần lượt là 10,3% và 17,4%, cũng giúp cho khu vực công nghiệp nước nàytăng trưởng ở mức 10,3%.
Mặc dù ngoại thương trì trệ, việc gia tăng đầu tư vào nguồn vốn cố định đã kíchthích chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu công.
Với tốc độ trên, kinh tế Philippines đang tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ quốc gianào khác ở Đông Nam Á.
Theo các chuyên gia kinh tế, điều này là nhờ Philippines không bị phụ thuộc vàonguồn vốn của nước ngoài cũng như không vay quá nhiều từ bên ngoài vào thời kỳNgân hàng dự trữ liên bang Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ./.