Hồi năm 2006, nhà cung cấpdịch vụ cho thuê DVD và xem video trực tuyến Netflix đã tổ chức một cuộc thi mở nhằm tìm ra thuậttoán lọc đặc biệt có khả năng dự đoán xem liệu một người dùng sẽthích một bộ phim hay chương trình truyền hình nào đó dựa trên những xếp hạngtừ trước.
Cuộc thi này nhằm phục vụ mục đích đưa ra nội dung gợi ý phù hợp với mỗi người dùngtrong việc lựa chọn thuê DVD.
Phần thưởng của Netflix là 1triệu USD, và đội ngũ lập trình có tên “BellKor’s Pragmatic Chaos” đã giànhchiến thắng hồi năm 2009.Thuật toán của nhóm này hiệuquả hơn 10% so với dịch vụ “khuyên dùng” của Netflix.
Tuy nhiên, dù đã mất khoảntiền thưởng lớn song từ đó tới nay hãng này chưa bao giờ triển khai giảipháp của “BellKor’s Pragmatic Chaos” trên hệ thống của mình.
Netflix giải thích cho hành động “vung tiền” vô nghĩa của mình, đó là vì hãnghiện đang chuyển sang hình thức hoạt động khác lúc trước, theo xu hướng hợpthời hơn.
Phần lớn người dùng đều đangchuyển sang việc xem video trực tuyến, truyền tới các thiết bị cá nhân,thay vì thuê DVD như trước.Do vậy, việc tích hợp thuật toán nói trên vào dịch vụ “khuyên dùng,” gợi ý nộidung trở nên bất hợp lý, vì những khác biệt giữa dịch vụ trực tuyến với chươngtrình cho thuê DVD.
Bởi vậy, Netflixbuộc phải chấp nhận thực tế rằng họ đã quăng qua cửa sổ 1 triệu USD cho một thuật toán không dùng tới./.