New York - thành phố có năng lực cạnh tranh tốt nhất

Theo kết quả thăm dò công bố ngày 12/3, New York của Mỹ là thành phố đứng đầu trong 120 thành phố lớn trên thế giới về cạnh tranh.
Theo kết quả thăm dò công bố ngày 12/3 do Citigroup Inc. và chi nhánh nghiên cứu của nhà xuất bản tạp chí The Economist của Anh thực hiện, thành phố New York của Mỹ đứng đầu trong số 120 thành phố lớn trên thế giới về mặt cạnh tranh.

Báo cáo trên cho biết London và Singapre lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba, sau đó là Paris và Hong Kong cùng đứng ở vị trí thứ tư còn Tokyo đứng ở vị trí thứ sáu.

Báo cáo này xếp hạng các thành phố theo tám hạng mục về tính cạnh tranh như sức mạnh kinh tế, nguồn vốn con người, tính hiệu quả của thể chế, đặc điểm xã hội và văn hóa, môi trường và những rủi ro thiên nhiên.

Trong khi nhiều thành phố châu Âu và Mỹ nằm trong số những thành phố xếp hạng cao về tính cạnh tranh, thì các thành phố châu Á lại thống trị về sức mạnh kinh tế khi có tới 15 trong số 20 thành phố đứng đầu về lĩnh vực này nằm ở châu Á, trong đó Trung Quốc có 12 thành phố./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục