Nga đề nghị thay Mỹ làm "nhà trung gian công bằng tại Trung Đông"

Sau cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga cho biết đã sẵn sàng trở thành "một nhà trung gian công bằng" giữa Israel và Palestine, vai trò Mỹ đã giữ trong nhiều năm.
Nga đề nghị thay Mỹ làm "nhà trung gian công bằng tại Trung Đông" ảnh 1Toàn cảnh một phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về địa vị của Jerusalem tại New York (Mỹ). (Nguồn: THX/TTXVN)

The Times of Israel đưa tin ngày 18/12, Nga cho biết đã sẵn sàng trở thành "một nhà trung gian công bằng" giữa Israel và Palestine, vai trò Mỹ đã giữ trong nhiều năm, sau cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vốn cho thấy sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế với quyết định của Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vladimir Safronkov nhấn mạnh việc thúc đẩy "hướng tới các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine càng nhanh càng tốt" trở nên quan trọng hơn, đồng thời lặp lại đề xuất của Moskva tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Israel-Palestine.

Phó Đại sứ Safronkov khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng trở thành một nhà trung gian công bằng."

Ngoài ra, quan chức này cũng nhắc lại lời kêu gọi của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hãy tiến hành "cuộc đánh giá toàn diện về tình hình Trung Đông"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục