Nga kêu gọi dừng sử dụng loại Tu-154 sau vụ nổ

Nga yêu cầu các hãng hàng không nước này ngừng sử dụng loại máy bay Tu-154B, tới khi xác định được nguyên nhân vụ nổ hôm 1/1.
Cơ quan Giám sát vận tải Nga ngày 2/1 đã yêu cầu các hãng hàng không nước nàyngừng sử dụng loại máy bay Tu-154B, cho tới khi xác định được nguyên nhân vụ cháy nổ máy bay chở khách ngày 1/1 làm ba người thiệt mạng và 43 người khác bịthương.

Người phát ngôn của cơ quan trên, ông Sergei Romanchev cho biết các hãng hàngkhông phải tuân thủ lệnh trên.

Theo hãng thông tấn quốc gia RIA Novosti, tại Nga hiện có 14 chiếc Tu-154B đanghoạt động.

Loại máy bay Tu-154B, là một phiên bản của loại máy bay Tu-154, đã hoạt động từđầu thập niên 70 của thế kỷ trước và được sử dụng rộng rãi cho các chuyến baynội địa của Nga cũng như ở một số nước khác, trong đó có Iran và các nước cộnghoà thuộc Liên Xô trước đây.

Lệnh trên được đưa ra sau vụ chiếc Tu-154 thuộc hãng hàng không địa phươngKogalymavia Airline chở 124 hành khách đã bất ngờ bốc cháy trong lúc đang chạytrên đường băng chuẩn bị cất cánh ở sân bay thành phố Surgut thuộc Sibe hôm 1/1vừa qua. Phần lớn hành khách đã thoát được khỏi máy bay trước khi máy bay phátnổ, có ba người thiệt mạng và 43 người bị thương.

Máy bay Tu-154 có thiết kế tương tự loại máy bay Boeing 727, có ba động cơ ởphần đuôi máy bay. Đây là loại máy bay cỡ trung, có ưu thế vận hành ở nhữngđường băng rải sỏi và không lát. Tuy nhiên, loại máy bay này gây nhiều tiếng ồnvà đã không được phép tới hầu hết các sân bay ở châu Âu.

Hãng hàng không Nga Aeroflot đã ngừng sử dụng loại máy bay này từ tháng 12/2009.

Cho đến nay đã có hơn 30 tai nạn máy bay Tu-154 gây chết người, tuy nhiên nhiềutai nạn là do lỗi của phi công, do bảo dưỡng kém và vận hành thiếu tráchnhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky ở Ukraine. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Italy, Đức hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine

Italy gửi cho Ukraine lô hàng viện trợ đầu tiên, bao gồm máy phát điện và nồi hơi công nghiệp, còn Đức đóng góp 160 triệu euro vào quỹ hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine trong giai đoạn 2025-2026.