Nga nối lại lệnh triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung

Nga cho rằng Mỹ đang triển khai tên lửa mặt đất tầm ngắn và tầm trung tại châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khiến các điều kiện để Nga duy trì lệnh tạm hoãn đơn phương không còn phù hợp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/8 thông báo nước này không còn bị ràng buộc bởi lệnh tạm hoãn triển khai các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, vì đã quyết định chấm dứt lệnh này.

Theo tuyên bố của Bộ trên, quyết định được đưa ra do tình hình đã thay đổi.

Nga cho rằng Mỹ đang triển khai tên lửa mặt đất tầm ngắn và tầm trung tại châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khiến các điều kiện để Nga duy trì lệnh tạm hoãn đơn phương không còn phù hợp.

Trước đó, sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 2019, Nga từng cam kết sẽ không triển khai các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung nếu Mỹ cũng làm tương tự.

Tuy nhiên, Moskva cũng cảnh báo sẽ có phản ứng phù hợp nếu nhận thấy Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có những hành động "gây mất ổn định"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.