Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết mới của Liên hợp quốc về Syria

Nga phản đối bản dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc vì cho rằng hành động chuyển vấn đề chiến tranh ở Syria lên ICC là phản tác dụng trong tình hình hiện nay.
Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết mới của Liên hợp quốc về Syria ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 20/5 tuyên bố Moskva sẽ phủ quyết bản dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về việc chuyển cuộc chiến tranh ở Syria lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) để giải quyết, nếu văn bản này được đưa ra biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Gatilov cho biết Nga phản đối bản dự thảo nghị quyết vì cho rằng hành động chuyển vấn đề chiến tranh ở Syria lên ICC là phản tác dụng trong tình hình hiện nay.

Ngoài ra, Thứ trưởng Gatilov nhấn mạnh bản dự thảo nghị quyết do Pháp đề xuất mang tính "chính trị hóa" nhằm lợi dụng Chương Bảy của Hiến chương Liên hợp quốc để sử dụng vũ lực chống lại chính quyền Damacus.

Mới đây, Nga đã phủ quyết bản dự thảo nghị quyết do Australia, Jordan và Luxembourg đề xuất về vấn đề viện trợ nhân đạo ở Syria và kể từ khi cuộc xung đột tại Syria bùng phát, Nga đã ba lần dùng quyền phủ quyết các dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về các vấn đề của Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghi thức trung tâm trong Rosh Hashanah là việc thổi shofar-tù và làm từ sừng cừu đực, vào mỗi buổi sáng (trừ ngày Sabbath). (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Người dân Israel đón năm mới Do Thái Rosh Hashanah 5787

Theo truyền thống Do Thái, ngày lễ Rosh Hashanah gắn với sự sáng tạo nhân loại, đồng thời là thời điểm con người nhìn lại năm cũ, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng đến Năm mới tốt đẹp hơn.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Iran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz

IRGC tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab, theo đó sẽ trừng phạt bất kỳ tàu, thuyền nào đi qua khu vực cấm thuộc eo biển Hormuz.