Syria: Quân chính phủ phản công các tay súng ở miền Nam

Quân đội Syria đã bắn 100 quả rốckét và tiến hành 15 trận oanh kích vào căn cứ của các tay súng ở miền Nam nước này.
Syria: Quân chính phủ phản công các tay súng ở miền Nam ảnh 1Khói bốc lên trong vụ xung đột giữa quân đội Syria và lực lượng đối lập tại làng Qahtaniya ngày 12/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 17/5, quân đội Syria đã tiến hành cuộc phản công vào căn cứ của các tay súng ở miền Nam nước này. Quân chính phủ đã bắn 100 quả rốckét và tiến hành 15 trận oanh kích vào phiến quân.

Trước đó 1 ngày, quân chính phủ cũng tấn công các vị trí chiến lược ở tỉnh Daraa, miền Tây bị các tay súng đối lập chiếm giữ vài tuần nay. Daraa là một khu vực quan trọng vì gần biên giới với Jordan và cao nguyên Golan và gần thủ đô Damascus.

Cùng ngày 17/5, Tổng thống Liban Michel Suleiman đã hối thúc phong trào Hồi giáo Hezbollah rút lực lượng khỏi Syria nhằm tránh những hậu quả trong tương lai đối với nhà nước Arập nhỏ bé từng hứng chịu 15 năm nội chiến này.

Ông Suleiman nêu rõ: "Tôi kêu gọi phong trào Hezbollah trở về Liban và rút quân khỏi cuộc chiến ở nước láng giềng Syria nhằm tránh các tác động trong tương lai đối với Liban". Phát biểu trên được ông Suleiman đưa ra tại ngôi làng miền núi Brih trong một buổi lễ hòa giải giữa cộng đồng người Druse và người Cơ đốc giáo ở khu vực đã từng chứng kiến tình trạng bạo lực giáo phái đẫm máu trong cuộc nội chiến Liban 1975-1990.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah công khai tham gia cuộc chiến tại Syria hồi năm ngoái, dường như không tuân theo lời kêu gọi trên của Tổng thống Suleiman. Thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah thề giữ các chiến binh tại Syria chừng nào còn cần thiết để giúp chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad chống lại các phiến quân.

Bạo lực ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 150.000 người và buộc gần một nửa dân số nước này phải bỏ nhà đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.