Nga: Tổng thống Syria Assad sẵn sàng tìm cách hòa giải dân tộc

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentyev đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Bashar al-Assad về giải pháp chính trị tại Syria vào tuần qua.
Nga: Tổng thống Syria Assad sẵn sàng tìm cách hòa giải dân tộc ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentyev cho biết đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Bashar al-Assad về giải pháp chính trị tại Syria vào tuần qua.

Phát biểu với các kênh truyền hình RT và Rossiya-24, ông Lavrentiev cho biết phía Nga muốn biết Tổng thống Assad đánh giá về những diễn biến tại Syria, chủ yếu là lập trường cũng như tầm nhìn của Damascus đối với giải pháp chính trị tương lai ở quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Lavrentiev, Nga cũng muốn xem xét liệu Damascus có cam kết thực hiện những nghĩa vụ trước đó hay không, đặc biệt là trong vấn đề chuyển tiếp chính trị sau khi giai đoạn chính của cuộc chiến chống khủng bố tại Syria kết thúc.

[Đại hội các nhóm sắc tộc Syria có thể diễn ra tại Nga vào tháng 11]

Ông Lavrentiev lưu ý điều hết sức quan trọng là Tổng thống Assad thực sự sẵn sàng tìm cách hòa giải dân tộc.

Bên cạnh đó, ông Lavrentiev cho rằng Syria sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vài tuần tới.

Ông cũng hối thúc người Kurd đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình khôi phục đất nước sau chiến tranh.

Hiện, ông Lavrentiev đang tham gia vòng đàm phán thứ 7 tại thủ đô Astana của Kazakhstan về tìm lối thoát cho cuộc xung đột ở Syria.

Cuộc đàm phán theo thể thức họp kín này diễn ra trong hai ngày 30-31/10 và kết thúc bằng việc các bên ra một tuyên bố chung.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước tham gia bảo trợ cho các cuộc hòa đàm về vấn đề Syria tại Astana.

Kể từ khi khởi động hồi tháng ​Một năm nay, đã có 6 vòng đàm phán Astana được tổ chức song song với các vòng đàm phán hòa bình Syria do Liên hợp quốc bảo trợ ở Geneva, Thụy Sĩ.

Trong vòng đàm phán thứ 6 hồi tháng Chín vừa qua, các bên tham gia đã đạt được thỏa thuận cùng nhau giám sát khu vực giảm căng thẳng thứ tư xung quanh tỉnh Idlib, Syria, như là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria.

Sau 2 ngày đàm phán, ba quốc gia nói trên đã đồng ý “phân bổ” lực lượng giám sát khu vực bao gồm tỉnh Idlib đang do lực lượng đối lập kiểm soát, các khu vực sát với Latakia​, Hama và Aleppo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục