Chủ trương của Nga và Pakistan là tăng cường hợp tác về nhiên liệu-nănglượng, quân sự-kỹ thuật cũng như lĩnh vực chống khủng bố và góp phần giải quyếtcuộc xung đột tại Afghanistan.
Hai bên mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, với kim ngạch traođổi hàng hóa song phương đã tăng 6 lần trong thời kỳ 2003-2008 và đạt hơn 615triệu USD trong năm 2008, nhưng giảm xuống mức hơn 382 triệu USD năm 2009 và gần195 triệu USD năm 2010 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàncầu.
Hai bên cho rằng hai nước hiện có nhiều tiềm năng để tăng cường buôn bánmáy móc nông nghiệp và phân bón, các sản phẩm ngành công nghiệp thép và chế tạomáy bay, thiết bị năng lượng và nhiên liệu diezel cùng sản phẩm dầu mỏ.
Do ngànhcông nghiệp Pakistan được hình thành và phát triển vào những năm 60 của thế kỷtrước với sự giúp đỡ của Liên Xô cũ nên Islamabad muốn cùng Nga thành lập các xínghiệp liên doanh về nâng cấp các nhà máy luyện kim, nhiệt điện và các côngtrình hạ tầng của Pakistan.
Nga và Pakistan đều mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao thườngxuyên sau khi Pakistan nhận quy chế quan sát viên tại Tổ chức Hợp tác Thượng Hải(SCO) từ năm 2005.
Hai Tổng thống Medvedev và Zardari đã gặp nhau bốn lần trong khuôn khổ hộinghị thượng đỉnh SCO năm 2009 và 2010 tại Ekaterinburg (Nga) và Taskent(Uzbekistan), tại cuộc gặp cấp cao 4 bên (Nga, Pakistan, Afghanistan vàTajikistan) tháng 7/2009 ở Dushanbe và tháng 8/2010 tại Sochi .
Quan hệ hai nước bắt đầu phát triển sôi động sau chuyến thăm chính thứccủa Mátxcơva tháng 2/2003 của Tổng thống Pakistan lúc đó là ông Pervez Musharrafvới việc hai bên ký một loạt văn kiện hợp tác và thành lập Nhóm Tư vấn songphương về ổn định chiến lược. Tháng 4/2007, Thủ tướng Nga lúc đó là ông MikhailFradkov đã thăm chính thức Pakistan lần đầu tiên sau gần 40 năm./.