Nga vẫn chưa lập được liên minh thuế quan mới

Nga, Kazakhstan và Belarus vẫn thất bại trong việc thành lập Liên minh thuế quan mới do các bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng.
Cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ diễn ra trong ngày 21/5 tại thành phố Saint Peterburg của Nga giữa ba thủ tướng Nga, Kazakhstan và Belarus nhằm thành lập Liên minh thuế quan mới, đã thất bại do các bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết những bất đồng giữa các bên liên quan chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như ngành công nghiệp ôtô và hàng không, thuế quan, hàng tiêu dùng.

Theo ông Putin, đây là những vấn đề hết sức nhạy cảm nên các bên cần tiếp tục tham vấn lập trường, quan điểm của nhau. Tuy nhiên, Thủ tướng Putin cũng lưu ý rằng nếu Nga thay đổi lập trường của mình trong vấn đề này, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp ôtô và hàng không của Nga, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu hiện nay.

Ông Putin cho biết thêm mặc dù đang còn bất đồng, nhưng ba nước đã nhất trí tiếp tục tiến trình phê chuẩn Bộ luật Thuế quan trong vòng hai tuần tới ở cấp chuyên gia.

Trong khi đó, Thủ tướng Belarus Sergei Sidorsky và Thủ tướng Kazakhstan Karim Masimov đều khẳng định hiện lập trường của các bên trong Bộ luật Thuế quan vẫn còn những khác biệt, nên giới chuyên gia các nước sẽ tiếp tục thảo luận để sớm tìm được tiếng nói chung.

Trước đó, tại cuộc họp của Cộng đồng Kinh tế Âu-Á, tổ chức ở thủ đô Minsk (Belarus) hồi cuối tháng 11/2009, Tổng thống ba nước Nga, Kazakhstan và Belarus đã đạt được thoả thuận, theo đó, kể từ ngày 1/7/2010 sẽ thành lập một Liên minh thuế quan mới.

Theo tinh thần thỏa thuận trên, ba nước sẽ xác lập các biểu thuế ngoại thương chung và thành lập một thị trường thống nhất cho cộng đồng kinh tế chung giữa ba nước, với 165 triệu dân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục