Nga: Việc Mỹ dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ phản tác dụng

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới công tác đàm phán với các nước như Triều Tiên.
Nga: Việc Mỹ dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ phản tác dụng ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)

Ngày 1/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới công tác đàm phán với các nước như Triều Tiên.

Phát biểu trong một cuộc hội thảo tại Rome (Italy), ông Lavrov cho rằng nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, các nước mà thế giới đang muốn từ bỏ chương trình hạt nhân, trong đó có Triều Tiên, sẽ không còn tin vào phía Washington.

Ông Lavrov nhận định: “Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang nhìn thấy bài học như thế nào? Ông ấy sẽ nói rằng ‘ngay cả khi Mỹ cho chúng tôi một thỏa thuận, điều gì sẽ xảy ra khi tổng thống tiếp theo lên nắm quyền?’. Tôi hy vọng sẽ không ai vi phạm thỏa thuận.” 

[Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran]

Cuối tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã khẳng định sự ủng hộ của Anh đối với thỏa thuận hạt nhân đã ký kết với Iran, vốn có hiệu lực từ tháng 10/2015. Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm ngắn tới Trung Đông, bà May nói: "Chúng ta phải kiên quyết trong việc ủng hộ thỏa thuận này." 

Thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), được Tehran ký kết với nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ cùng với Đức) dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông Obama, Tổng thống Donald Trump cho rằng thỏa thuận này là quá khoan nhượng đối với Iran, đồng thời cáo buộc Tehran đã nhiều lần vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục