Ngân hàng lớn thứ hai của Nga nhận được 1,8 tỷ USD từ chính phủ

Khoản tiền trên sẽ được Chính phủ Nga cung cấp trong vòng 30 năm với lãi suất quy định bằng lạm phát cộng với 1%.
Ngân hàng lớn thứ hai của Nga nhận được 1,8 tỷ USD từ chính phủ ảnh 1Ngân hàng VTB được chính phủ Nga hỗ trợ. (Nguồn: Reuters)

Ngân hàng lớn thứ hai của Nga VTB ngày 30/12 cho hay đã nhận được 100 tỷ ruble tương đương 1,8 tỷ USD trong khoản hỗ trợ trị giá 250 tỷ ruble từ Quỹ Phúc lợi quốc gia của nước này.

Đây là một phần trong kế hoạch của Moskva nhằm tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự mất giá của đồng ruble và các biện pháp trừng phạt kinh tế từ châu Âu và Mỹ.

Được biết, khoản tiền này sẽ được Chính phủ Nga cung cấp trong vòng 30 năm với lãi suất quy định bằng lạm phát cộng với 1%.

Quỹ Phúc lợi quốc gia là một khoản tiền “kếch xù” được Nga tích lũy sau nhiều năm giá dầu tăng cao mang về cho nước này hàng tỷ USD từ việc xuất khẩu năng lượng.

VTB cho biết tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng đã tăng lên 12% với số tiền này. Số tiền 150 tỷ ruble còn lại dự kiến sẽ được giải ngân trong quý I/2015.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuần trước thông báo một chính sách tương tự sẽ được áp dụng với Gazprombank - ngân hàng sẽ nhận được 70 tỷ ruble trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục