Ngày 16/5, từ Thanh Hóa-Phú Yên nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Ngày 16/5, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi trên 38 độ

Áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về Đông Nam khiến nắng nóng gắt từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, Hà Nội không mưa, thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-36 độ C.
Ngày 16/5, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi trên 38 độ ảnh 1Một gia đình phải mặc áo chống nắng khi phải di chuyển trên đường. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định chiều 15/5, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Ngày 16/5, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ngày 17/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-65%.

Từ ngày 18-23/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày 18/5, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 18/5, nắng nóng ở Nam Bộ dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Theo các chuyên gia khí tượng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt ở người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

[Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong nửa cuối tháng Năm] 

Đêm 15/5 và ngày 16/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 18-21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng Nam Sơn La Hòa Bình 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, vùng núi phía Tây 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nắng nóng. Phía Bắc gió nhẹ; phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, riêng vùng núi phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục