Ngày đầu nghỉ lễ: Lượng du khách đổ về các bãi biển ở Thanh Hóa

Hiện các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt cao điểm du lịch 30/4-1/5; ước tính với kỳ nghỉ lễ này sẽ có khoảng 1 triệu du khách đến với Thanh Hóa.
Ngày đầu nghỉ lễ: Lượng du khách đổ về các bãi biển ở Thanh Hóa ảnh 1Mới là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhưng tại bãi biển Sầm Sơn đã có rất đông du khách từ khắp các tỉnh, thành phố đổ về đây vui chơi, nghỉ dưỡng và tắm biển. (Nguồn: baothanhhoa.vn)

Trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du khách khắp nơi đã đổ về các bãi biển đẹp ở Thanh Hóa để tắm biển, nghỉ dưỡng.

Đây là tín hiệu đáng mừng của ngành du lịch Thanh Hóa sau hơn 2 năm “trầm lắng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vào chiều 30/4, các bãi biển A, B,C,D ở thành phố Sầm Sơn trở nên náo nhiệt, sôi động, khác hẳn với cảnh đìu hiu những ngày trước đó.

Chị Đỗ Thu Hương, du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng hạn chế đi lại của dịch COVID-19, tôi cùng gia đình chọn biển Sầm Sơn để du lịch, nghỉ dưỡng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, thuận lợi cho việc tắm biển. Đồ ăn ở Sầm Sơn khá tươi ngon, khách sạn được chỉnh trang, nâng cấp nên chúng tôi rất hài lòng vì đã chọn đây là điểm đến sau đợt nghỉ dịch."

Có thể nói, bãi biển đẹp cùng với những đột phá về cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ và văn hóa du lịch trong những năm gần đây, chính là những yếu tố khiến biển Sầm Sơn “hút” khách. Dù mới chỉ bắt đầu mùa du lịch nhưng với lượng khách đông như thế này thực sự là tín hiệu vui đối với du lịch Sầm Sơn.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của thành phố Sầm Sơn đã bố trí 25 trạm quan sát dọc bờ biển và liên tục nhắc nhở, dùng còi cảnh báo du khách không được bơi ra xa bờ khi tắm biển.

[Khu du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện để đón khách]

Do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tăng đột biến nên lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố Sầm Sơn đã huy động 100% quân số đứng chốt chặn tại các tuyến đường chính như đại lộ Nam Sông Mã, Quốc lộ 45, đường Hồ Xuân Hương… để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường.

Mặc dù lượng khách tăng cao, nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng địa phương, nên trong ngày đầu tiên nghỉ lễ tại Sầm Sơn không xảy ra tình trạng chèn ép, tăng giá dịch vụ. Giao thông trong nội đô thành phố Sầm Sơn và các điểm du lịch vẫn được thông suốt, an ninh trật tự được đảm bảo.

Ông Dương Đức Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thành phố Sầm Sơn cho biết: “Dự báo trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 lượng du khách đổ về Sầm Sơn sẽ tăng đột biến nên trước đó thành phố đã triển khai sẵn sàng các phương án quản lý du lịch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn tắm biển… cho du khách khi về vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

Đặc biệt, Sầm Sơn sẽ rất quyết liệt trong việc xử lý tình trạng các cơ sở kinh doanh có hành vi “chặt chém” du khách. Nếu phát hiện cơ sở vi phạm, sẽ xử phạt nghiêm theo quy định. Hiện hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn ở Sầm Sơn gần như đã kín phòng, dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sầm Sơn sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách và phục vụ gần 1,5 triệu ngày khách.

Tại các bãi biển khác ở Thanh Hóa như Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa, bãi Đông (Thị xã Nghi Sơn) cũng trong tình trạng đông đúc không kém. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến cho biết: “Sau thời gian trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, một mùa du lịch mới đã bắt đầu, các doanh nghiệp du lịch ở Thanh Hóa đã chuẩn bị khá tốt các điều kiện cần thiết để đón, phục vụ khách. Hiện, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt cao điểm du lịch 30/4-1/5. Ước tính với kỳ nghỉ lễ này sẽ có khoảng 1 triệu du khách đến với Thanh Hóa.”

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng và giữ vững hình ảnh du lịch Thanh Hóa hấp dẫn, an toàn, thân thiện, ngày 29/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên các nguồn lực, thực hiện tốt các chỉ đạo về phục hồi hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa, mở cửa lại các hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.